Ngày 13/6, các phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến người dân đối với đề án sắp xếp lại khu phố, ấp. Việc lấy ý kiến được thực hiện đến hết ngày 18/6 trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét thông qua.
Theo thống kê, toàn TP Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 5.947 khu phố, ấp, thôn và khu dân cư, tương ứng hơn 5,3 triệu hộ gia đình. Riêng khu vực thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đang duy trì 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư.
Do chưa còn phù hợp với quy định tại Nghị định 185/2026 của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh xây dựng phương án triển khai đồng bộ việc sắp xếp lại khu phố, ấp và kết thúc hoạt động của các tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư.
Giảm gần 34% số khu phố, ấp
Qua rà soát theo tiêu chuẩn mới, có 1.737 khu phố chưa đạt quy mô tối thiểu 700 hộ dân và 986 ấp, thôn, khu dân cư chưa đạt 500 hộ dân nên thuộc diện phải sắp xếp lại.
Theo phương án tổng thể, số lượng khu phố, ấp trên toàn thành phố sẽ giảm từ 5.947 xuống còn 3.944 đơn vị, tương ứng giảm 2.003 đơn vị, tương đương gần 34%.
Dù vậy, sau sắp xếp vẫn có 91 khu phố và 23 ấp có quy mô từ 2.000 đến 25.000 hộ dân. Đây chủ yếu là các khu vực tập trung nhiều chung cư cao tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các khu nhà trọ công nhân có cộng đồng dân cư ổn định, được địa phương đánh giá vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nên không tiếp tục chia tách.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, các địa phương phải hoàn thành việc lấy ý kiến người dân, trình HĐND cùng cấp thông qua trước ngày 22/6. Đồng thời, các phường, xã sẽ rà soát, bố trí lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp và hoàn tất giải quyết chế độ, chính sách cho các trường hợp nghỉ công tác trước ngày 30/6.
Cân nhắc yếu tố cộng đồng dân cư
Tại phường Phú Nhuận, số lượng khu phố được điều chỉnh từ 31 xuống còn 24. Trong đó có 13 khu phố giữ nguyên hiện trạng và 18 khu phố thay đổi ranh giới. Theo lãnh đạo địa phương, ngoài tiêu chí về số hộ dân, việc sắp xếp còn tính đến yếu tố văn hóa cộng đồng, đặc điểm dân cư theo tuyến đường, hẻm nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và sinh hoạt của người dân.

Toàn cảnh trung tâm TP Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.
Sau sắp xếp, các khu phố sẽ được đầu tư thêm trang thiết bị, đường truyền internet và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại địa bàn dân cư.
Tương tự, phường Nhiêu Lộc giảm từ 52 khu phố xuống còn 30 khu phố, tương đương mức giảm hơn 42%. Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại khu phố cũng giảm từ 254 người xuống còn 90 người.
Ở khu vực ngoại thành, xã Vĩnh Lộc giảm từ 76 ấp còn 39 ấp, trong khi xã Thái Mỹ giảm từ 31 ấp xuống còn 16 ấp.
Nhiều nơi đề xuất khôi phục tên gọi truyền thống
Không chỉ sắp xếp lại địa giới, nhiều địa phương còn đề xuất điều chỉnh tên gọi khu phố theo hướng dễ nhớ, gắn với lịch sử hình thành và bản sắc văn hóa địa phương.
Tại phường Dĩ An, địa phương đông dân nhất TP Hồ Chí Minh với khoảng 256.000 người, số lượng khu phố dự kiến tăng từ 19 lên 28 đơn vị do nhiều khu phố hiện có quy mô dân số quá lớn.
Lãnh đạo địa phương cho biết việc chia tách nhằm bảo đảm quy mô dân cư đồng đều hơn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước cũng như triển khai các chính sách an sinh xã hội.
Trong khi đó, tại phường Phú Lợi, số lượng khu phố giảm từ 22 xuống còn 14. Địa phương đang lấy ý kiến người dân về việc sử dụng lại những tên gọi mang dấu ấn lịch sử và văn hóa cộng đồng như Bình Thoại, Hòa Thạnh, Chợ Đình, Phú Thuận hay Vinh Sơn thay cho cách đặt tên theo số thứ tự trước đây.
Nhiều người dân cũng kiến nghị các trụ sở khu phố dôi dư sau sắp xếp cần được tận dụng làm điểm sinh hoạt cộng đồng, công viên hoặc cơ sở giáo dục phục vụ nhu cầu dân sinh.
Việc sắp xếp lại khu phố, ấp được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.