Ngày 28/1, Công ty TNHH Định Châu Đức đã huy động hàng trăm người dân địa phương tham gia hái lá hơn gần 1.200 cây mai trồng trên dải phân cách Quốc lộ 56 và các tuyến đường trung tâm xã Ngãi Giao (TP Hồ Chí Minh).
Năm nay, thời tiết lạnh nên tiến hành hái lá sớm hơn. Hoa mai trên các tuyến đường sẽ được xử lý nở gần đúng dịp Tết Nguyên đán để tạo ra những hình ảnh rực rỡ, rạo rực đón Xuân của người dân.

Trong những năm qua, đường hoa mai "độc nhất vô nhị" Việt Nam này được xem là niềm tự hào của người dân huyện Châu Đức (cũ) nói chung và xã Ngãi Giao nói riêng.
Nhằm tạo nét riêng, điểm độc đáo cho quê hương mỗi dịp Tết đến Xuân về, huyện Châu Đức (cũ) có ý tưởng đầu tư trồng cây mai vàng trên dải phân cách các tuyến đường đô thị.

Năm 2017, huyện trồng 246 cây hoa mai trên dải phân cách đường Hùng Vương và Trần Hưng Đạo (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) với chiều dài tuyến hơn 1,5km. Năm 2018, trồng 292 cây hoa mai trên dải phân cách với chiều dài tuyến gần 2km.

Năm 2019, trồng 359 cây hoa mai trên dải phân cách đường trung tâm xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây), với chiều dài tuyến hơn 1,6km.

Đến năm 2022, trồng 260 cây hoa mai trên dải phân cách đường Trần Hưng Đạo nối dài (xã Ngãi Giao) với chiều dài tuyến là 1,3km. Đến nay, địa phương đã trồng 1.157 cây hoa mai vàng trên dải phân cách các tuyến đường dài 6,4km.

Tháng 7/2024, tuyến đường trồng hoa mai đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác lập kỷ lục "Tuyến đường trồng hoa mai vàng dài nhất Việt Nam".



Các công nhân và nhiều người dân được huy động lặt lá mai để mai kịp nở đúng dịp Tết. Ảnh: Thái Bình.
Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, đường mai nở vàng rực giữa quốc lộ khiến nhiều người dân và người đi đường thích thú dừng lại chụp ảnh. Ảnh: Thái Bình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.