Ảnh: Thu Trang
Diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, kỳ họp lần này vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa mở ra định hướng hành động cho cả nhiệm kỳ.
Tham dự kỳ họp, về phía lãnh đạo Trung ương có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang,
Khơi thông thể chế, giám sát thực chất
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đồng thời thành lập các ban của HĐND, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các ban. Ông Võ Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa XI.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Trần Lưu Quang - phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thu Trang)
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thẳng thắn nhìn nhận: thành phố đang có cơ hội lớn từ các cơ chế đặc thù của Trung ương, nhưng vấn đề cốt lõi là tổ chức thực hiện phải nhanh hơn, hiệu quả hơn. Bí thư yêu cầu HĐND thành phố phải thực sự trở thành trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển. Tinh thần là phải dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thay vì e dè trước những rào cản cũ.
Theo chỉ đạo của Bí thư, HĐND cần nâng cao chất lượng các quyết sách, biến cơ chế đặc thù thành những nghị quyết có tính "mở đường", tháo gỡ trực diện các điểm nghẽn về nguồn lực. Việc phân bổ nguồn lực phải tập trung vào các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt, tuyệt đối tránh tình trạng dàn trải. Mỗi quyết định của HĐND phải gắn liền với hiệu quả thực tế và tạo ra chuyển biến rõ ràng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa cho các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI (Ảnh: Thu Trang)
Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu phát huy sự liên kết giữa HĐND và UBND thành phố như hai trụ cột vận hành nhịp nhàng: một bên quyết định, giám sát và một bên tổ chức thực hiện. Sự tương hỗ này nhằm đảm bảo mọi quyết sách đi thẳng vào cuộc sống. Đặc biệt, công tác giám sát phải thực chất, "có địa chỉ", phát hiện sớm vướng mắc và đeo bám đến cùng kết quả khắc phục. "TP Hồ Chí Minh muốn phát triển nhanh và bền vững phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể", Bí thư khẳng định.
Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương để TP Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Đây chính là nhiệm vụ đột phá về thể chế, tạo lập khuôn khổ pháp lý vượt trội để TP Hồ Chí Minh phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh một siêu đô thị đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.


Các đại biểu nghiên cứu danh sách các ứng viên (Ảnh: Thu Trang)
Cam kết hành động và chuyển dịch tư duy quản trị
Nhận trọng trách người đứng đầu chính quyền TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cam kết trước cử tri về một nhiệm kỳ bứt phá, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển. Ông khẳng định bộ máy chính quyền sẽ hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Cam kết hàng đầu của UBND TP Hồ Chí Minh là đưa tăng trưởng kinh tế trở lại mức hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Việc triển khai các cơ chế đặc thù sẽ được đẩy mạnh, song song với việc đề xuất các chính sách đặc biệt để giải phóng sức sản xuất.

Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh: Thu Trang)
Về quản trị hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố xác lập bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "quản trị và phục vụ". Mục tiêu cốt lõi là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng thực chất của người dân. Thành phố cũng sẽ huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vấn đề đô thị như kẹt xe, ngập nước, y tế và trường học. Một mục tiêu mang tính chiến lược khác là hoàn thành lộ trình "Thành phố không ma túy" vào năm 2030 để đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân.
Về phía HĐND, ông Võ Văn Minh cũng cam kết đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học. HĐND khóa XI sẽ tập trung giám sát đúng và trúng những vấn đề cấp thiết cử tri quan tâm, đồng thời tăng cường tái giám sát để các kiến nghị được thực hiện nghiêm túc. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường sẽ giúp HĐND ngày càng minh bạch và gần dân hơn.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)
Kết thúc kỳ họp Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - yêu cầu chính quyền nhiệm kỳ mới cần vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu, không để gián đoạn công việc nhất là các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đưa quyết sách đi thẳng vào đời sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.