Tối 7/1, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026). Tham dự chương trình có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Trương Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - Nguyễn Việt Long.
Ngọn lửa "Chín tháng Giêng"
Tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Khoa - đã nhắc lại mốc son lịch sử cách đây 76 năm, gắn với phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn.

Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Khoa - ôn lại mốc son lịch sử của học sinh, sinh viên Sài Gòn cách đây 76 năm
Ngày 9/1/1950, học sinh Trần Văn Ơn (Trường Pétrus Ký) đã dẫn đầu đoàn biểu tình của hàng ngàn học sinh, sinh viên Sài Gòn đòi tự do, dân chủ, yêu cầu mở cửa trường học và phản đối quân sự hóa giáo dục. Trước sự đàn áp khốc liệt của chính quyền Sài Gòn, Trần Văn Ơn dũng cảm che chắn cho bạn học và hy sinh khi chưa đầy 19 tuổi.
Sự hy sinh ấy, đã thổi bùng phong trào "Chín tháng Giêng", khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong học sinh, sinh viên cả nước. Từ dấu mốc đó, ngày 9/1 trở thành Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ghi dấu tinh thần bất khuất của các thế hệ học sinh, sinh viên Thành phố.



Các tiết mục nghệ thuật tái hiện lại phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên
Chương trình kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi lực lượng học sinh, sinh viên của TP Hồ Chí Minh mới được hợp nhất từ ba địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng nhau tiếp bước truyền thống. "Thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh sẽ ra sức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng một thành phố mới văn minh, hiện đại, đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo và đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh.
Bản lĩnh công dân trẻ của thành phố mang tên Bác
Điểm nhấn của chương trình là phần tuyên dương, ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến của học sinh, sinh viên trong năm 2025.
Ban tổ chức đã tuyên dương 30 "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và 89 "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương; 243 "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 830 "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố; 22 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 22 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố. Ngoài ra, có 30 cán bộ Hội nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng".



Tuyên dương các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Việt Long - cho rằng, các danh hiệu trên là sự ghi nhận của đoàn thanh niên, hội sinh viên các cấp và nhà trường đối với quá trình học tập, rèn luyện, cống hiến cho cộng đồng; đồng thời là những "nấc thang" trong hành trình hoàn thiện bản thân của các em. "Mỗi cá nhân được tuyên dương là một câu chuyện truyền cảm hứng, là một thanh niên tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình mang tầm vóc quốc tế".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Việt Long - phát biểu chúc mừng
Ông Long mong muốn học sinh, sinh viên không ngừng rèn luyện bản thân ở cả bốn phương diện Đức - Trí - Thể - Mỹ, từ đó bồi đắp tâm hồn phong phú, yêu nước, giàu cảm xúc, yêu cái đẹp, tránh cái xấu; đây là nền tảng để hoàn thiện nhân cách và xây dựng phẩm chất công dân trẻ của TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, ông đề nghị mỗi học sinh, sinh viên luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phấn đấu vươn lên, cải thiện mỗi ngày để "kết quả học tập đã tốt càng tốt hơn, kết quả nghiên cứu đã hay còn hay hơn", hướng đến mục tiêu vừa thành công cho bản thân, vừa đóng góp thiết thực cho xã hội.


Học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh hôm nay tiếp bước cha anh xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế
Một thông điệp khác được nhấn mạnh là thái độ sống tích cực biết trân quý những giá trị đời thường. Mỗi học sinh, sinh viên cần biết nâng niu những điều tốt đẹp xung quanh, từ bữa cơm gia đình, những người bạn tốt, những buổi học say mê, đến các hoạt động đoàn - hội sôi nổi... "Đây là hành trang để các em bước vào cuộc sống với tinh thần lạc quan, yêu đời, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực của thế hệ học sinh - sinh viên vững vàng về niềm tin, trưởng thành về suy nghĩ, giàu có về tri thức, đậm đà bản sắc Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến chuyển".
Từ định hướng đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt"… và tiếp tục tạo môi trường để học sinh, sinh viên thành phố được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện thực chất.
Tại sự kiện, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 26/3 với 13 chỉ tiêu và 7 công trình gồm: thư viện container cho thiếu nhi; tôn tạo Bia Bưng Lùng (căn cứ núi Dinh); số hóa "địa chỉ đỏ"; Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi (giai đoạn 4); tượng đài liệt sĩ Nguyễn Thái Bình; phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ (2025 - 2026); bản đồ số cộng đồng ứng phó triều cường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.