Sau hơn hai tháng triển khai thí điểm tại một số địa phương, mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" đang cho thấy những kết quả tích cực, góp phần thay đổi cách tiếp cận từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại cộng đồng.
Tại xã Bắc Tân Uyên, 6 đội chăm sóc sức khỏe phụ trách 18 ấp đã trực tiếp đến từng hộ dân lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính và tư vấn phòng bệnh. Sau hai tháng, 429 người từ 75 tuổi trở lên được quản lý sức khỏe, đồng thời phát hiện thêm 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mạn tính chưa được kiểm soát ổn định.
Tại xã Đất Đỏ, 4 đội chăm sóc sức khỏe với 57 thành viên đã khám và lập hồ sơ quản lý cho toàn bộ khoảng 750 người dân từ 75 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 1.100 người dân được khám và tư vấn sức khỏe, nhiều trường hợp bệnh không lây nhiễm được phát hiện sớm.
Trong khi đó, tại xã Hiệp Phước, 7 đội chăm sóc sức khỏe đã tiếp cận hơn 3.500 người dân, trong đó có trên 1.500 người cao tuổi. Nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mạn tính được phát hiện ngay tại cộng đồng trước khi xuất hiện biến chứng.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiệu quả lớn nhất của mô hình là phát hiện sớm, quản lý sớm các bệnh không lây nhiễm. Việc nhân viên y tế chủ động đến tận nhà giúp tiếp cận nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc hạn chế khả năng đi lại - những đối tượng vốn khó tiếp cận dịch vụ y tế thường xuyên.
Không chỉ mang lại hiệu quả chuyên môn, mô hình còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở. Nhiều địa phương ghi nhận số lượt khám tại trạm y tế tăng lên sau khi triển khai thí điểm.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe toàn dân. Ngành Y tế kiến nghị sớm có cơ chế hỗ trợ để duy trì và nhân rộng mô hình, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện và lấy người dân làm trung tâm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.