Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, thành phố ghi nhận 1.491 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tương đương mức trung bình 4 tuần trước, tăng 1,7%.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 39, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 35.714 ca sốt xuất huyết. Các địa phương có số ca mắc tính trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.
Trong cùng tuần, thành phố ghi nhận 1.538 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 63,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng từ đầu năm đến hết tuần 39 là 36.676 trường hợp.
Các địa phương có số ca tay chân miệng tính trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.
Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần loại bỏ nơi muỗi vằn sinh sản bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên vệ sinh, thay nước và lật úp các vật dụng có thể đọng nước; chủ động phòng muỗi đốt.
Để phòng tay chân miệng, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi chăm sóc trẻ; vệ sinh đồ chơi, dụng cụ và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học và đưa đi khám khi cần thiết, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.