TP Hồ Chí Minh: Số hóa ký ức đô thị để quảng bá du lịch

VTV.vn - Đây được xem là một hướng đi mới nhằm lan tỏa giá trị di sản, quảng bá du lịch và xây dựng hình ảnh thành phố trong thời đại số.

Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, kênh VTV8 và TikTok Việt Nam chính thức khởi động chương trình Chạm Di sản - Ký ức đô thị.

Đưa những biểu tượng của thành phố lên môi trường số

Thông qua các phiên phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Di sản Việt Nam và VTV8, khán giả sẽ được khám phá những công trình kiến trúc tiêu biểu, không gian văn hóa đặc sắc cùng các món ăn gắn liền với đời sống của người dân TP Hồ Chí Minh. Hành trình đầu tiên được triển khai tại ba phường trung tâm gồm Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn.

Tại phường Sài Gòn, chương trình đưa người xem đến với những địa danh quen thuộc của thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là những điểm đến hội tụ các giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa, đồng thời phản ánh nhịp sống hiện đại của một đô thị năng động.

TP Hồ Chí Minh: Số hóa ký ức đô thị để quảng bá du lịch  - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh quảng bá di sản trên nền tàng số (Ảnh: Thu Trang)

Hành trình tại phường Bến Thành mở ra bức tranh đa sắc màu với Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Ga Metro và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Mỗi địa danh đều chứa đựng những câu chuyện riêng về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của thành phố. Phường Chợ Lớn mang đến không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa với hệ thống hội quán, đình, chùa và nhà cổ như hội quán Tuệ Thành, khu nhà cổ Hào Sĩ Phường, chùa Ôn Lăng, đình Minh Hương, hội quán Hà Chương hay phố Đông y Hải Thượng Lãn Ông. Đây là những minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Chạm Di sản - Ký ức đô thị không chỉ là hành trình khám phá được phát trực tiếp mà còn là cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản bằng hình thức mới mẻ, gần gũi hơn. "Chúng tôi mong muốn mỗi phường, xã sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi cộng đồng và du khách cùng nhau trải nghiệm, lan tỏa giá trị di sản".

TP Hồ Chí Minh: Số hóa ký ức đô thị để quảng bá du lịch  - Ảnh 2.

Chợ Bến Thành sẽ xuất hiện trên livestream (Ảnh: Sở Du lịch)

Định danh thương hiệu địa phương

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp quảng bá di sản với trải nghiệm ẩm thực - yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến. Theo các chuyên gia, khi nhắc đến một địa phương, bên cạnh cảnh quan hay các công trình nổi tiếng, công chúng thường ghi nhớ thông qua những món ăn đặc trưng hoặc những địa chỉ ẩm thực gắn liền với đời sống bản địa.

Ba điểm đến được lựa chọn trong chương trình gồm khu vực Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành và Chợ Lớn đều là những không gian văn hóa - ẩm thực tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là những khu vực phản ánh rõ nét bản sắc đô thị đa dạng của thành phố. Sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực TP Hồ Chí Minh đang ngày càng được quốc tế ghi nhận. Mới đây, tạp chí du lịch quốc tế Time Out đã xếp TP Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.

TP Hồ Chí Minh: Số hóa ký ức đô thị để quảng bá du lịch  - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Hồi - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thu Trang)

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Hồi, chương trình Chạm Di sản - Ký ức đô thị phù hợp với định hướng xây dựng thương hiệu hình ảnh mà Thành phố đang triển khai. "Mục tiêu của chúng tôi là khi bạn bè quốc tế nghĩ đến Việt Nam hay TP Hồ Chí Minh sẽ nhận diện được ngay những giá trị đặc trưng cốt lõi của thành phố". Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết thành phố đang đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, kết hợp giữa báo chí truyền thống và các nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Thành phố dự kiến mời các nhà sáng tạo nội dung và KOLs quốc tế tham gia quảng bá văn hóa, du lịch, đồng thời tổ chức các hoạt động dành cho lực lượng sáng tạo nội dung số. Sau giai đoạn triển khai tại ba phường trung tâm, chương trình sẽ được thí điểm mở rộng đến các xã vùng ven. Đây được xem là bước đi nhằm xây dựng bức tranh toàn diện về bản sắc văn hóa từ khu vực nội đô đến ngoại thành, hướng tới mục tiêu định danh thương hiệu cho từng địa phương trên môi trường số.

TP Hồ Chí Minh: Số hóa ký ức đô thị để quảng bá du lịch  - Ảnh 4.

Các khách mời chia sẻ những giải pháp để Di sản đô thị trở nên sống động trong đời sống hiện đại (Ảnh: Thu Trang)

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai, việc định vị hình ảnh và bản sắc riêng của từng phường, xã không chỉ phục vụ công tác truyền thông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thời đại số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.