Theo số liệu giám sát dịch tễ, từ ngày 12/1 đến 18/1/2026 (tuần 3), TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.430 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 29% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến hết tuần 3, toàn thành phố có 5.228 ca sốt xuất huyết.
Một số địa bàn có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân ở mức cao gồm Bình Hưng Hòa, Tây Nam và An Nhơn Tây. Ngành y tế nhận định, dù số ca giảm, thời tiết thất thường cùng mật độ dân cư cao vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Cùng thời gian trên, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 836 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 19,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 3 là 2.655 ca. Các phường, xã có tỷ lệ mắc cao bao gồm Long Điền, Hồ Tràm và Đất Đỏ.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi dịch có xu hướng giảm. Với sốt xuất huyết, cần duy trì các biện pháp diệt lăng quăng, muỗi; loại bỏ các vật chứa nước đọng trong và quanh nhà; ngủ màn, sử dụng các biện pháp phòng muỗi đốt. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, đau hốc mắt, chảy máu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi kịp thời.
Đối với bệnh tay chân miệng, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi của trẻ; theo dõi sát các dấu hiệu nặng như sốt cao, quấy khóc nhiều, nôn ói, run tay chân để đưa trẻ đi khám sớm. Chủ động tiêm vaccine theo khuyến cáo cũng là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.