TP Hồ Chí Minh đang đối mặt áp lực lớn về trường lớp khi mỗi năm tăng thêm 50.000–60.000 học sinh, nâng tổng số lên hơn 2,5 triệu em. Trước thực tế này, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 300 phòng học/10.000 dân, tương đương xây mới khoảng 19.000 phòng học.
Tại phường Phú Thuận, dù có 3 trường tiểu học nhưng chưa có trường THCS, gây khó khăn cho học sinh. Địa phương đang đề xuất điều chỉnh công năng khu đất 8.000 m² để xây trường, đồng thời cải tạo cơ sở hiện có nhằm bổ sung phòng học. Hiện phường còn thiếu 121 phòng học ở cả 3 cấp.
Toàn thành phố còn 69 khu đất đã quy hoạch trường học nhưng chưa được triển khai đúng tiến độ. Các địa phương đang đẩy mạnh rà soát, thu hồi đất công sử dụng kém hiệu quả, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư giáo dục.
Dự kiến đến cuối năm 2026, TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 66 dự án trường học mới; năm 2027 tiếp tục triển khai khoảng 100 dự án. Việc mở rộng hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán thiếu chỗ học mà còn hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.