TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa Đờn ca tài tử vào trường THPT

VTV.vn - Lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, Đờn ca tài tử được đưa vào chương trình học chính khóa tại một trường THPT, mở thêm cơ hội để di sản được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Đờn ca tài tử đã hiện diện trong đời sống người dân Nam Bộ hơn một thế kỷ và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Để di sản tiếp tục được gìn giữ và trao truyền, việc tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, học tập và thực hành có ý nghĩa quan trọng.

Tại TP Hồ Chí Minh, lần đầu tiên Đờn ca tài tử được đưa vào chương trình học tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, giúp học sinh có cơ hội trực tiếp làm quen với loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Nam Bộ.

Học sinh làm quen với những nhịp phách đầu tiên

Nam Ai là một trong những thể điệu của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Trong những buổi học đầu tiên, học sinh được hướng dẫn cách vỗ tay theo nhịp phách, làm quen với những kỹ thuật luyến láy đặc trưng của cổ nhạc.

TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa Đờn ca tài tử vào trường THPT - Ảnh 1.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ, các em hào hứng trải nghiệm và từng bước nắm được những kiến thức cơ bản.

Học sinh La Quỳnh Anh, lớp 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ việc được các nghệ nhân truyền dạy những điệu hò, cách thể hiện của Đờn ca tài tử giúp em cảm thấy vui và tự hào khi được trực tiếp trải nghiệm bản sắc dân tộc.

Với Hồ Tấn Khoa, học sinh lớp 11, những buổi học đầu tiên còn nhiều khó khăn do đây là loại hình nghệ thuật mới. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của các nghệ nhân, em đã bước đầu nắm được những kỹ thuật cơ bản và muốn tiếp tục học hỏi.

TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa Đờn ca tài tử vào trường THPT - Ảnh 2.

Lớp học Đờn ca tài tử được thí điểm tại 3 lớp trong năm học này. Không đặt nặng thi cử hay điểm số, học sinh được các nghệ sĩ, nghệ nhân trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn thực hành.

Không chỉ học âm nhạc, mà còn học giá trị văn hóa

Theo TS. Nghệ nhân dân gian Lê Hoàng Tấn, mục tiêu của lớp học không phải đào tạo học sinh trở thành nghệ sĩ. Thông qua Đờn ca tài tử, điều quan trọng hơn là giúp các em hình thành những giá trị nhân cách, hướng tới một cuộc sống giản dị và hòa mình tích cực với cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa Đờn ca tài tử vào trường THPT - Ảnh 3.

Ông cho rằng việc tiếp cận loại hình nghệ thuật này cũng là cách để học sinh hiểu hơn về đời sống, văn hóa của người dân Nam Bộ - nơi Đờn ca tài tử được hình thành và phát triển.

Từ góc độ nhà trường, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, kỳ vọng trong quá trình học sẽ có những học sinh thực sự đam mê và tiếp tục gắn bó với Đờn ca tài tử.

Nhà trường cũng bố trí giáo viên đồng hành cùng các nghệ nhân, qua đó từng bước tạo lực lượng có thể tiếp nối việc giảng dạy trong những năm học tiếp theo.

TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa Đờn ca tài tử vào trường THPT - Ảnh 4.

Sau thời gian thí điểm, trường dự kiến thành lập câu lạc bộ Đờn ca tài tử, mở rộng đối tượng tham gia tới học sinh các lớp khác, giáo viên và phụ huynh.

Từ những nhịp phách đầu tiên, học sinh hôm nay đang dần làm quen với các điệu Lý, Nam, Bắc, Quán, Lễ đặc trưng của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Mô hình thí điểm tại Trường THPT Bùi Thị Xuân mở thêm một hướng để di sản văn hóa này tiếp tục được tiếp nối trong đời sống đương đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.