TP. Hồ Chí Minh vừa thu hút lượng vốn đầu tư kỷ lục vào các ngành công nghệ cao. Mức đầu tư lên đến 1,23 tỷ USD chỉ trong 1 quý. Điều này không chỉ cho thấy khả năng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược của thành phố mà còn đang hướng tới thu hút FDI chất lượng cao, có công nghệ, nghiên cứu phát triển và khả năng liên kết với doanh nghiệp Việt. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 10, với mục tiêu đến năm 2030 có 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp FDI, trong đó có 500 - 1.000 nhà cung ứng cấp 1.

Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng giải quyết các điều kiện nền tảng để dòng vốn có thể đi vào, ở lại và lan tỏa trong hệ sinh thái doanh nghiệp Thành phố.
Trong tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định 1061/QĐ-TTg, mở rộng Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thêm 194,84 ha tại phường Long Phước. Khu vực mới sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược, đồng thời hình thành các trung tâm nghiên cứu về vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Thêm một sự thúc đẩy mạnh mẽ về thể chế nữa đối với TP. Hồ Chí Minh, ngày 1/10 tới đây, Luật Phát triển đô thị sẽ có hiệu lực. Để phát huy các cơ chế đã được trao quyền, để thu hút hiệu quả hơn nữa dòng vốn đầu tư chất lượng cao, TP. Hồ Chí Minh sẽ phải nhanh chóng giải quyết các điều kiện nền tảng để dòng vốn có thể đi vào, ở lại và lan tỏa trong hệ sinh thái doanh nghiệp Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh thu hút nhà đầu tư công nghệ chiến lược
Sau gần 3 năm đầu tư khoảng 50 triệu USD vào TP. Hồ Chí Minh, tập đoàn bán dẫn từ Hà Lan - Besi Việt Nam - mở rộng đầu tư thêm 10 triệu USD để xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch tại đây. Doanh nghiệp đang kỳ vọng các cải cách về thủ tục hành chính, chính sách phát triển doanh nghiệp phụ trợ ngành vi mạch để tiếp tục mở rộng đầu tư theo kế hoạch.
Bà Nguyễn Thị Quyên, Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Besi Việt Nam cho biết: "Định hướng của tập đoàn là trong tương lai nếu như Việt Nam có những hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ưu đãi đầu tư thì những công nghệ mới sẽ đưa trực tiếp từ Hà Lan về Việt Nam, hoặc sẽ chuyển giao công nghệ nhiều hơn từ Malaysia về Việt Nam."

Chỉ trong 1 quý năm nay, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 1,23 tỷ USD đầu tư vào các dự án về trung tâm dữ liệu, công nghệ y sinh và thiết bị điện tử thông minh. "Đầu tàu kinh tế" cũng đang định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược TP. Hồ Chí Minh với quy mô 52 hecta, tập trung phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển và ươm tạo, sản xuất công nghệ cao...
Với cơ chế phân cấp phân quyền triệt để của Luật Phát triển đô thị, Thành phố sẽ ưu đãi đầu tư, giảm thủ tục và liên kết hệ sinh thái, thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược vào Trung tâm này, mục tiêu thu hút ít nhất 5 tỷ USD.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định: "Luật Phát triển đô thị tạo ra cho chúng ta một cái dư địa về thể chế rất lớn. Chúng ta tiếp nhận đầu tư rất là nhanh, chúng ta tạo ra một cái hấp lực rất lớn để hút các nhà đầu tư đến thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố."
Chính quyền thành phố nhìn nhận hiện cơ chế thực hiện thủ tục đầu tư một cửa vẫn chưa triệt để, phần nào gây khó khăn, phát sinh chi phí cho nhà đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu sẽ kéo giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư tối đa 15 ngày hiện nay xuống chỉ trong vòng 5 ngày, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.
Khơi thông "điểm nghẽn" hạ tầng công nghệ để thu hút đầu tư
Để có thể cải thiện khả năng thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, giới chuyên gia chỉ ra 3 "điểm nghẽn" lớn hiện nay mà thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung xử lý: Mức độ sẵn sàng của hạ tầng công nghệ cao - bao gồm nguồn điện; Khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao và Xây dựng hệ sinh thái bao gồm doanh nghiệp dẫn dắt và doanh nghiệp phụ trợ. Trong số này, hạ tầng công nghệ cao đang được tập trung nhiều giải pháp để cải thiện.

Để vận hành được trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, nhà đầu tư đòi hỏi nguồn điện liên tục, có hệ thống dự phòng mạnh và đặc biệt là điện được sản xuất từ nguồn năng lượng xanh.
Báo cáo từ Hiệp hội Internet Việt Nam dự báo, tổng công suất của các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam có thể đạt 1.000 megawatt vào năm 2030, tăng nhiều lần so với mức hiện nay. Để đáp ứng vận hành thì cần tiêu thụ khoảng 1-2% tổng nhu cầu điện quốc gia. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá khả năng đáp ứng cả về công suất và chất lượng nguồn điện còn hạn chế.
Ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công Nghiệp, Công ty tư vấn Savills Việt Nam nhận định: "Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Việt Nam có thể triển khai thực tế nhanh đến đâu về phát triển hạ tầng điện đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế của các trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn."
Để vận hành được trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, nhà đầu tư đòi hỏi nguồn điện liên tục, có hệ thống dự phòng mạnh và đặc biệt là điện được sản xuất từ nguồn năng lượng xanh. Thực tế đã có doanh nghiệp trung tâm dữ liệu tại Việt Nam vì chưa tiếp cận được nguồn điện xanh, nên đã phải mua thêm tín chỉ carbon để đáp ứng yêu cầu từ các khách hàng đặt dữ liệu tại đây. Qua đó cho thấy tính cấp thiết của việc chuyển đổi năng lượng, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư mới.
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua đã thường xuyên cập nhật, điều chỉnh quy hoạch điện để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư công nghệ cao. Thành phố cũng đã triển khai những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài hơn.
"Nghị quyết 328 của Chính phủ có giao cho TP. Hồ Chí Minh xây dựng một trung tâm công nghiệp năng lượng với các chức năng tích hợp, trong đó có năng lượng tái tạo. TP. Hồ Chí Minh cũng đang trong giai đoạn xây dựng đề án này, chuẩn bị nguồn lực cho phát triển công nghiệp công nghệ cao", bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết.
Các chuyên gia kiến nghị nhà quản lý tiếp tục thúc đẩy áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và doanh nghiệp sử dụng điện lớn. Cơ chế này giúp cải thiện nguồn cung và tăng tiếp cận năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư công nghệ cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.