Ảnh: HCDC
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp với các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực và bệnh viện chuyên khoa để thống nhất kế hoạch kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Theo kế hoạch, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn và quản trị. Bên cạnh đó, các trạm được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa để tiếp nhận hỗ trợ chuyên sâu khi cần.
Mô hình được tổ chức theo hai lớp. Ở lớp thứ nhất, bệnh viện đồng hành cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Các nội dung gồm đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến; đồng thời hỗ trợ quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.
Ở lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng lĩnh vực, thông qua đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với năng lực y tế cơ sở.
Trong giai đoạn đầu, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường 81 bác sĩ đa khoa và chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực. Trước mắt, mục tiêu là bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Bác sĩ luân phiên không chỉ khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và xử trí cấp cứu ban đầu, mà còn hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tại trạm. Số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên ở giai đoạn tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của từng trạm.
Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện được phân công bố trí lãnh đạo và đầu mối chuyên môn phụ trách, chủ động khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể.
Hiệu quả chương trình sẽ được đánh giá không chỉ qua số bác sĩ luân phiên, các hoạt động đào tạo hay hội chẩn, mà còn qua năng lực chuyên môn của trạm y tế và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.