TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 3 bị can trong đường dây buôn lậu vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Một số tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 người để điều tra về hành vi "Buôn lậu". Các bị can gồm Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, cư trú tại TP Hồ Chí Minh.

Vụ án được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 20/4/2026, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 9999 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Số vàng này có trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện, Ngọc Anh đang làm thủ tục bay đi Phú Quốc.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, làm việc. Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá.

Theo điều tra ban đầu, số vàng được đưa về Việt Nam vào sáng 20/4/2026. Sau đó, vàng được mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại. Việc nung, đúc nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Đường dây này hoạt động có tổ chức. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể trong việc góp vốn, đổi tiền, mua vàng, vận chuyển và tiêu thụ.

Quá trình điều tra cho thấy nhóm này sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động buôn lậu vàng. Các đối tượng tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD. Sau đó, tiền được chia nhỏ, giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.

TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền và một số loại trang sức khác. Sau khi mua vàng, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân. Mục đích là qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Khi đưa trót lọt về TP Hồ Chí Minh, toàn bộ số vàng được gom lại. Nhóm này mang vàng đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây buôn lậu vàng có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lợi dụng hình thức trang sức cá nhân để che giấu hoạt động vận chuyển vàng qua biên giới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.