Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Trang)
TP Hồ Chí Minh thường được nhắc đến như đô thị năng động bậc nhất cả nước với nhiều cơ hội không ngừng mở ra cho mọi người. Nhưng ẩn sau nhịp sống hối hả ấy, thành phố mang tên Bác còn được nhận diện bởi một giá trị rất riêng: hào sảng và nghĩa tình. Nếp văn hóa được tạo nên từ sự cởi mở, bao dung, sẵn sàng sẻ chia và tinh thần đồng hành giữa mọi người với nhau. Trong suốt 50 năm phát triển, nghĩa tình đã trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.
Mỗi năm có rất nhiều người chọn thành phố này để học tập, làm việc, lập nghiệp và theo đuổi ước mơ. Sự đa dạng về vùng miền, nghề nghiệp và lối sống tạo nên một đô thị cởi mở, nơi khác biệt không bị xem là khoảng cách mà trở thành nguồn năng lượng cho sáng tạo và phát triển.
Ở thành phố này, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất đời thường nhưng giàu cảm xúc như thùng nước giải nhiệt miễn phí giữa ngày nắng, quán cơm 0 đồng, chuyến xe nghĩa tình, những bữa ăn sẻ chia hay những hoạt động thiện nguyện được duy trì bền bỉ.... Nghĩa tình ở TP Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt gần đây là giai đoạn COVID-19, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật, trong tinh thần sẵn sàng chung tay vì cộng đồng.

Đội nghệ sĩ tình nguyện luôn xung phong tuyến đầu trong giai đoạn COVID-19. (Ảnh: NVCC)
Tinh thần ấy không chỉ hiện diện trong đời sống cộng đồng mà còn được gìn giữ bền bỉ trong giới văn nghệ sĩ - nơi những người làm nghề luôn nâng đỡ, sẻ chia với nhau bằng sự trân trọng và yêu thương.
Ban Ái hữu nghệ sĩ thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tri ân, sẻ chia với những nghệ sĩ và người lao động đã gắn bó, cống hiến cho sân khấu. Theo NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, dịp Tết năm 2026 chương trình nhận được hơn 350 triệu đồng từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nghệ sĩ. Từ nguồn quỹ này, Ban tổ chức chuẩn bị 300 phần quà, mỗi phần trị giá gần 2 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trao đến các nghệ sĩ lão thành, công nhân hậu đài già yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn quà dành cho sinh viên, giảng viên khó khăn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và nhân viên Chùa Nghệ sĩ.

Trao quà Tết cho nghệ sĩ lớn tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thu Trang)
Không chỉ chăm lo cho các nghệ sĩ nghỉ hưu, chương trình còn hỗ trợ đội ngũ công nhân, hậu đài tại 15 sân khấu trên địa bàn thành phố. NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh cho biết đây là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống nghĩa tình đẹp đẽ của giới sân khấu thành phố.
Những năm gần đây, TP Hồ Chí Minh ngày càng cho thấy một cách tiếp cận mới trong phát triển văn hóa: không chỉ tổ chức các hoạt động nghệ thuật để phục vụ công chúng, mà còn biến văn hóa thành không gian kết nối cộng đồng. Một trong những minh chứng rõ nét là sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ trong các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa thông điệp tích cực.

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo nghệ sĩ tham gia. (Ảnh: Thu Trang)
Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của thành phố. Không đơn thuần là một lễ hội thời trang, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, kết nối văn hóa với du lịch và đời sống hiện đại. Lễ hội Áo dài đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động văn hóa đơn thuần để trở thành dấu ấn văn hóa - du lịch đặc sắc của thành phố. Đây không chỉ là không gian tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam mà còn góp phần định vị thành phố là điểm đến sáng tạo, năng động và hội nhập.
Ngoài ra còn một số chương trình truyền hình thực tế, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức; chương trình "Tết đong đầy - Sum vầy tình thân" do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh khởi xướng kết hợp hình thức bán hàng trực tuyến để gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng thiết thực như tặng hàng ngàn vé xe cho công nhân về quê đón Tết... Những hoạt động này đều có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, KOL, KOC trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 2 vừa qua, từ những buổi livestream bán quần áo, các nghệ sĩ đã gây quỹ và mang hơn 700 phần quà Tết đến bệnh nhi ung thư và trẻ mồ côi sau dịch COVID-19.
Sau 50 năm mang tên Bác, TP Hồ Chí Minh không chỉ lớn lên về quy mô đô thị hay sức mạnh kinh tế. Thành phố còn bồi đắp ngày càng rõ nét một bản sắc riêng - bản sắc của một đô thị hiện đại nhưng luôn đặt con người ở trung tâm. Và có lẽ, giữa những đổi thay không ngừng của thời đại, chính văn hóa nghĩa tình sẽ tiếp tục là giá trị bền vững nhất, làm nên linh hồn và sức hấp dẫn riêng có của thành phố này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.