Đồng tiền mệnh giá 10.000 Yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN
Điều này là do chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu chính phủ và tiền gửi đang mở rộng, hơn nữa chính sách ưu đãi mới dự kiến được áp dụng cho trái phiếu chính phủ vào cuối năm nay.
Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản dành cho nhà đầu tư cá nhân có xu hướng phản ứng nhanh với thị trường, trong khi tốc độ tăng lãi suất tiền gửi luôn chậm hơn. So với tiền gửi có kỳ hạn 5 năm tại một ngân hàng lớn, chênh lệch lãi suất hiện tại đã vượt quá 1%.
Các đề xuất ưu đãi do cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đưa ra nhằm mục đích làm cho trái phiếu Chính phủ trở nên hấp dẫn hơn đối với các cá nhân như: Được thêm vào chương trình NISA - tài khoản đầu tư miễn thuế do Chính phủ Nhật Bản lập ra; Miễn thuế lãi suất, thuế thu nhập từ vốn và thuế thừa kế; Nới lỏng quy định hiện hành đang hạn chế việc mua lại sớm trong vòng một năm kể từ ngày phát hành.
Các nhà quan sát thị trường cho rằng, dư nợ trái phiếu Chính phủ dành cho các nhà đầu tư cá nhân vốn ở mức khoảng 20.000 tỷ Yen (125 tỷ USD) tính đến tháng 3 năm nay, dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần và sẽ có dòng vốn chảy vào từ tiền gửi hiện đang ở mức hơn 1,1 triệu tỷ Yen (6.900 tỷ USD).
Tình trạng lạm phát tăng khiến các ngân hàng Nhật Bản khó huy động tiền gửi, do các nhà đầu tư cá nhân lựa chọn các hình thức đầu tư sinh lời khác như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu. Điều này càng tăng áp lực tăng lãi suất với ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.