Nhiều hộ dân tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình đang phải sống chung với bụi, tiếng ồn và những chuyến xe chở vật liệu ra vào một trạm trộn bê tông nằm ngay giữa khu dân cư. Đáng nói, cơ sở này chưa được cấp phép nhưng đã tồn tại, hoạt động suốt nhiều năm qua.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe tự chế, liên tục ra vào. Nhiều hộ dân cho biết, hoạt động sản xuất bê tông đã ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của gia đình trong thời gian dài.
Bà Tạ Thị Thoan, người dân xã Hải Hưng, cho biết tiếng máy móc thường xuyên kéo dài từ sáng đến tối, có thời điểm bắt đầu hoạt động từ khoảng 3 giờ sáng. Dù gia đình đóng cửa, che rèm, bụi vẫn len vào nhà.
“Máy móc làm suốt ngày cứ ầm ầm từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Mặc dù đi treo rèm rồi nhưng vẫn bụi”, bà Thoan phản ánh.
Bà Phạm Thị Quế, xã Hải Hưng, cho hay dù cửa nhà đóng kín, sáng ngủ dậy vẫn có thể nhìn thấy bụi bám trên các bề mặt. Bột đá từ quá trình vận chuyển, sản xuất cũng phát tán ra khu vực xung quanh.
Trong khi người dân đã và đang phải chịu đựng những tác động tiêu cực từ môi trường thì chủ trạm trộn bê tông này lại cho rằng ảnh hưởng không đáng kể.
''Không ai cấp phép, tự mình làm thôi, có ảnh hưởng nhưng phạm vi mình làm ít, nhỏ lẻ cũng không đáng kể'', ông Trần Văn Dư, Chủ trạm trộn bê tông tự phát, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình cho biết.
Khoảng 3 tháng trước, UBND xã Hải Hưng đã yêu cầu khắc phục và di dời, tuy nhiên đến thời điểm phóng viên có mặt tại đây, trạm trộn không phép này vẫn hoạt động.
Ngay sau phản ánh của nhóm phóng viên, UBND xã Hải Hưng đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động và tháo dỡ thiết bị. Điều người dân chờ đợi lúc này là việc xử lý được thực hiện dứt điểm, để bụi và tiếng ồn không còn bủa vây môi trường sống của họ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.