Trang Pháp góp mặt trong “Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ” (Wuhu Super Concert) cùng Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân, trước hơn 25.000 khán giả. Đêm nhạc rơi vào đúng kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc.
Trang Pháp mang đến tổng cộng 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Cô mở màn bằng “Barbie” trong một phiên bản sân khấu hoàn toàn mới, rồi tiếp tục với “Hayho” bằng phong thái quen thuộc của một performer tự tin ở bất kỳ sân khấu nào. Điểm nhấn của phần giữa là ca khúc đã tạo nên tiếng vang lớn của cô tại Đạp Gió.

Trang Pháp trình diễn ca khúc mở màn Barbie (Ảnh: NVCC)
Ở những sân khấu trước đây, bài hát này được thể hiện cùng Tăng Bái Từ. Lần này, Trang Pháp trình diễn solo.
Tiếp đó là “Vô song”, ca khúc do chính Trang Pháp sáng tác bằng tiếng Việt, được biên dịch hoàn toàn ra tiếng Trung và lần đầu được cô trình diễn trọn vẹn trước khán giả. Một phần của bài hát từng xuất hiện ở sân khấu đầu tiên của cô tại Đạp Gió.
Ở phần cuối, “Moonlight” được làm mới với động tác đu xà, tái hiện lại tiết mục DNA từng đạt độ thảo luận mạnh mẽ tại Đạp Gió 2026. Ca khúc “Chỉ là” khép lại đêm diễn cùng màn bay trên không được dựng lại.
Trang Pháp thể hiện khả năng vũ đạo với ca khúc “Chỉ là”
Trong suốt đêm diễn, khoảng 70% thời lượng giao lưu với khán giả được cô thực hiện bằng tiếng Trung. Trang Pháp chia sẻ: “Đây là một ngày vô cùng đặc biệt với mình, vì đó là sân khấu solo đầu tiên của Trang tại Trung Quốc sau Đạp Gió. Trang rất hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người ở sân vận động Olympic Vu Hồ. Cảm ơn tất cả khán giả, có những bạn đã bay từ rất xa, thậm chí đi xe từ bốn, năm ngày trước để có mặt ở đây.”
Sự xuất hiện của Trang Pháp tại Wuhu Super Concert không chỉ là một sân khấu cá nhân tại Trung Quốc, mà còn là thể hiện nỗ lực của nghệ sĩ Việt khi hoạt động trên thị trường quốc tế.

Trang Pháp trình diễn 4 ca khúc tiếng Việt trên sân khấu (Ảnh: NVCC)
Trong đêm, bốn ca khúc tiếng Việt vang lên cạnh hai ca khúc tiếng Trung, và âm nhạc trở thành tiếng nói chung của khán giả.
Khán giả Trung Quốc nhiệt tình đón nhận những giai điệu Việt Nam, còn nghệ sĩ Việt tự tin đáp lại bằng chính ngôn ngữ của khán giả. Trên sân khấu một đại nhạc hội quốc tế, âm nhạc Việt Nam được lắng nghe, được yêu mến và được hát cùng trên một sân khấu hơn 25.000 người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.