Sáng 19/5 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Bác tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đại diện Bộ Ngoại giao Algeria, Hội hữu nghị Algeria-Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Algeria-Việt Nam, chính quyền, một số bậc lão thành và thanh thiếu niên địa phương.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bạn bè Algeria chụp ảnh lưu niệm bên cạnh Bia tưởng niệm Bác. Ảnh: TTXVN
Việc tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Bác tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở Algeria hằng năm nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người luôn đấu tranh cho độc lập, tự do của các dân tộc trên thế giới cũng như thúc đẩy, phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia vì hòa bình và phát triển trên thế giới.
Đây cũng là dịp để kiều bào Việt Nam và người dân Algeria thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo được nhiều thế hệ người dân Algeria rất tôn trọng và kính mến. Bác không chỉ là lãnh tụ của Việt Nam mà còn là nhà lãnh đạo đã truyền cảm hứng lớn lao, cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên giành độc lập, trong đó có nhân dân Algeria.
Cũng trong ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tại châu Âu và Cộng hòa Séc tổ chức lễ dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Chrastava.
Đây là địa danh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ghi dấu chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các em thiếu nhi Việt Nam học tập tại đây vào ngày 20/7/1957.

Ngày 19/5/2025, Đại sứ Dương Hoài Nam (bên trái) và ông Michael Canov Thị trưởng thành phố Chrastava tiến hành nghi thức khai trương Nhà bia lưu niệm, nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Chrastava, Cộng hòa Séc. Ảnh minh họa: TTXVN
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Séc.
Sau lễ dâng hoa, lãnh đạo Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt đã có buổi gặp mặt với chính quyền thành phố Chrastava dưới sự chủ trì của Thị trưởng Michael Canov.
Tại buổi tiếp, hai bên cùng ôn lại dấu mốc lịch sử gắn với chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957.
Phía Việt Nam bày tỏ cảm ơn chính quyền Chrastava đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và hỗ trợ gìn giữ khu di tích lịch sử.
Về phần mình, Thị trưởng Michael Canov đánh giá cao sự hội nhập và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với cộng đồng người Việt trong thời gian tới.
Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng của Người tại công viên Montreau và thăm "Không gian Hồ Chí Minh" trong Bảo tàng Lịch sử sống.
Tham dự buổi lễ có đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và chính quyền địa phương.

Ngày 1/9/2025, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau ở ngoại ô Paris. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, ông Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời là cố vấn thành phố Montreuil, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam mà còn là biểu tượng toàn cầu của quyền tự quyết dân tộc và cuộc đấu tranh vì tự do, công bằng xã hội.
Ông nhấn mạnh việc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montreuil không phải là một hoạt động mang tính nghi thức, mà là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết giữa phong trào tiến bộ Pháp với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Ông nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, hoạt động trong các phong trào công nhân và nghiên cứu chủ nghĩa Marx tại Pháp, đồng thời khẳng định tư tưởng của Người về mối liên hệ giữa phong trào công nhân quốc tế với cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Đại diện Đảng Cộng sản Pháp cũng đánh giá cao những bước phát triển và cải cách của Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường hợp tác quốc tế.
Ông cho rằng các dự án hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực đường sắt và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là minh chứng cho một Việt Nam độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế. Theo ông, đó cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn cho dân tộc Việt Nam.
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bày tỏ cảm ơn chính quyền thành phố Montreuil đã nhiều năm liên tục phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau.
Đại sứ đánh giá cao việc Không gian Hồ Chí Minh và tượng bán thân của Người luôn được thành phố quan tâm gìn giữ như một phần di sản văn hóa của Montreuil, đồng thời là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp.
Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Dù sinh sống xa quê hương nhưng cộng đồng người Việt tại Pháp vẫn luôn gắn bó với Tổ quốc, đồng thời tích cực đóng góp cho việc củng cố quan hệ Việt Nam-Pháp và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Cũng nhân dịp này, một số hội đoàn và tổ chức của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa điểm gắn với tên tuổi và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người trên đất Pháp, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.