Tranh cãi gay gắt về việc Tổng thống Trump khuyên thai phụ tránh dùng thuốc giảm đau Tylenol

An Khê (Theo USA Today, The Hill)

23/09/2025 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 đã đích thân khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng thuốc giảm đau chứa acetaminophen - hoạt chất chính trong Tylenol.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/9, Tổng thống Trump cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Marty Makary, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Jay Bhattacharya và người đứng đầu Trung tâm Medicare & Medicaid Mehmet Oz cho biết FDA sẽ cập nhật nhãn thuốc của acetaminophen, cảnh báo khả năng "làm tăng đáng kể nguy cơ tự kỷ ở trẻ em" khi dùng trong thai kỳ.

Ông Trump khuyên phụ nữ chỉ nên sử dụng thuốc trong trường hợp sốt rất cao, nhấn mạnh: "Hãy cố gắng không dùng, nếu có thể chịu đựng được".

Acetaminophen lâu nay được coi là thuốc giảm đau và hạ sốt an toàn nhất cho phụ nữ mang thai, trong khi các lựa chọn khác như ibuprofen hay aspirin có nguy cơ gây dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng viện dẫn một tổng quan nghiên cứu gần đây do Đại học Harvard và Hệ thống Y tế Mount Sinai thực hiện, cho rằng có "mối liên hệ nhất quán" giữa việc tiếp xúc acetaminophen trong thai kỳ và nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh. Dù vậy, chính nghiên cứu này cũng thừa nhận chưa thể khẳng định quan hệ nhân quả.

Hãng dược Kenvue - nhà sản xuất Tylenol - lập tức ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc. Công ty khẳng định "các bằng chứng khoa học độc lập đã chứng minh acetaminophen không gây tự kỷ" và bày tỏ quan ngại rằng khuyến cáo của chính phủ có thể khiến phụ nữ mang thai từ chối điều trị sốt - vốn là tình trạng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Các hiệp hội y khoa lớn tại Mỹ cũng lên tiếng trước lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ. Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) gọi phát biểu của ông Trump là "vô trách nhiệm" và cảnh báo có thể gửi đi "thông điệp nguy hiểm và gây hoang mang" cho thai phụ. Hiệp hội Y học Bà mẹ - Thai nhi (SMFM) khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy acetaminophen gây tự kỷ hay rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Bên cạnh Tylenol, ông Trump còn đề cập đến việc giãn cách lịch tiêm chủng cho trẻ em và cho rằng một số loại vaccine có thể liên quan đến chứng tự kỷ - quan điểm đã nhiều lần bị giới khoa học bác bỏ. Chính quyền của ông cũng thông báo sẽ khôi phục việc sử dụng leucovorin, một dạng vitamin B, như liệu pháp hỗ trợ điều trị triệu chứng tự kỷ, bất chấp việc thiếu dữ liệu lâm sàng đủ mạnh.

Trong khi đó, một số chuyên gia y tế cảnh báo rằng những tuyên bố thiếu cơ sở khoa học từ lãnh đạo cấp cao có thể làm suy yếu niềm tin công chúng vào y tế và khiến thai phụ gặp rủi ro không đáng có. Bác sĩ Steven Fleischman, Chủ tịch ACOG, nhấn mạnh: "Hơn hai thập kỷ nghiên cứu chưa từng chứng minh acetaminophen trong thai kỳ gây rối loạn phát triển thần kinh. Việc gắn mác nguy hiểm cho một loại thuốc an toàn sẽ đẩy phụ nữ vào thế khó lựa chọn, thậm chí gây hại cho mẹ và thai nhi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.