Bệnh nhân (66 tuổi) có tiền sử bệnh lý mạch máu phức tạp, từng nhiều lần can thiệp như đặt stent và phẫu thuật bắc cầu mạch chi dưới. Gần đây, người bệnh xuất hiện đau nhiều chân phải khi đi lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.
Qua thăm khám và các cận lâm sàng, bác sĩ xác định động mạch chậu gốc và chậu ngoài bên phải tắc hoàn toàn, động mạch đùi nông hẹp khoảng 50%. Đây là tình trạng thiếu máu chi dưới nặng, nguy cơ cao dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi nếu không can thiệp kịp thời.
Sau hội chẩn, ekip quyết định phẫu thuật bắc cầu từ động mạch chủ bụng xuống động mạch đùi phải nhằm tái lập lưu thông máu. Trong mổ, các bác sĩ sử dụng mảnh ghép nhân tạo để tạo cầu nối, khôi phục dòng máu nuôi chi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, diễn ra an toàn.
Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, hai chi hồng ấm, tưới máu cải thiện rõ. Kết quả siêu âm sau 3 ngày cho thấy dòng máu qua cầu nối lưu thông tốt. Người bệnh đã xuất viện và được chỉ định dùng thuốc chống đông, kháng kết tập tiểu cầu lâu dài, đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ.
Các bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá cần chú ý các dấu hiệu như đau cách hồi, tê bì, lạnh chi, đổi màu da để đi khám sớm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.