Tín dụng là động lực quan trọng của tăng trưởng, nhưng mở rộng đến đâu, phân bổ thế nào để vừa hỗ trợ phục hồi kinh tế, vừa giữ vững ổn định vĩ mô là bài toán không dễ giải. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 tới đây được dự báo vẫn sẽ có nhiều thay đổi và thách thức từ thị trường. Chủ đề thời sự này một lần nữa lại nóng lên khi được các chuyên gia đưa ra bàn luận tại Diễn đàn "Thị trường tín dụng và những vấn đề kinh tế vĩ mô" vừa tổ chức tại Hà Nội.
Theo các chuyên gia, trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến số khó lường, Việt Nam cần kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô. Điều này không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát lạm phát dưới mức 4,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2025, mà còn bao gồm việc đảm bảo an toàn hệ thống tài chính và cân đối các yếu tố nền tảng của nền kinh tế.
TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng nhận định: "Muốn tăng trưởng cao được ở mức trên 10% năm tới thì chúng ta phải đảm bảo được các động lực tăng trưởng cũ như xuất khẩu ròng, đầu tư, tiêu dùng… duy trì ở mức tăng trưởng tích cực. Thứ hai là phải phát huy tốt hơn các động lực tăng trưởng mới. Lâu nay chúng ta nói nhiều nhưng phát huy chưa được bao nhiêu cả".
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để nguồn vốn thực sự thẩm thấu vào nền kinh tế, cần sự đồng bộ từ cơ chế chính sách đến thực thi pháp luật. Vấn đề không chỉ là lãi suất hay hạn mức, mà là chất lượng thể chế để dòng vốn đi đúng địa chỉ, hỗ trợ thực chất cho các động lực tăng trưởng mới, tránh tình trạng ngân hàng "thừa tiền" trong khi doanh nghiệp vẫn "khát vốn".
Ông Phạm Xuân Hòe - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu ý kiến: "Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phải nhìn nhận một cách thấu đáo, đầy đủ nhất các kênh cung ứng tiền cho tăng trưởng của nền kinh tế, để đặt kỳ vọng đúng mức, hạn chế những rủi ro cho hệ thống tài chính, trong đó là hệ thống ngân hàng".
Thực tế cho thấy tín dụng ngân hàng không nên là kênh cung ứng vốn duy nhất. Sự chia lửa từ thị trường chứng khoán, trái phiếu và các kênh đầu tư khác là yếu tố then chốt để giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, hướng tới một cấu trúc tài chính cân bằng và bền vững hơn cho nền kinh tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.