(Ảnh: India Today)
Hãng tin Reuters ngày 21/11 đưa tin, 3 quan chức liên quan đến quá trình điều tra cho biết họ nghi ngờ dung môi propylene glycol (PG) dùng để pha chế siro ho Coldrif đã bị nhiễm diethylene glycol (DEG) - hóa chất độc hại thường dùng trong công nghiệp - trước khi được cung cấp cho nhà sản xuất Sresan Pharmaceutical Manufacturer.
Theo báo cáo điều tra ngày 3/10 của cơ quan quản lý dược Tamil Nadu, dung môi PG được Sresan mua ngày 25/3 từ nhà phân phối Sunrise Biotech, đơn vị đã mua số hàng này cùng ngày từ Jinkushal Aroma - một cơ sở nhỏ chuyên sản xuất hóa chất và hương liệu. Cả Sunrise và Jinkushal đều thừa nhận không có giấy phép để kinh doanh nguyên liệu dược, vi phạm quy định của Luật Dược phẩm và Mỹ phẩm Ấn Độ.
Kết quả xét nghiệm cho thấy siro Coldrif bị nhiễm DEG ở mức rất cao. Khi uống phải, hóa chất này có thể gây tổn thương thận cấp tính và tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về tiêu chuẩn an toàn của ngành dược Ấn Độ trị giá 50 tỷ USD, vốn chịu chỉ trích nặng nề sau các vụ trẻ em tử vong tại châu Phi và Trung Á năm 2022 - 2023 liên quan siro ho nhiễm độc xuất xứ từ Ấn Độ.

(Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Mint)
Theo các nhà điều tra, dung môi PG lẽ ra phải được vận chuyển trong thùng kín nhằm tránh ô nhiễm. Tuy nhiên, Sunrise Biotech thừa nhận đã đóng gói lại nguyên liệu mà không có niêm phong chống giả trước khi giao cho nhà sản xuất Sresan. Đại diện Jinkushal cũng xác nhận họ đã mở thùng PG dung tích 215 kg do hãng SK picglobal (Hàn Quốc) sản xuất và tự chia nhỏ để bán. SK picglobal khẳng định công ty nghiêm cấm việc tái đóng gói và không đảm bảo chất lượng đối với các sản phẩm bị chia nhỏ tùy tiện.
Cơ quan quản lý dược bang Tamil Nadu đã tiến hành kiểm tra nhà máy của Sresan sau vụ tử vong và phát hiện hàng trăm vi phạm nghiêm trọng, bao gồm điều kiện bảo quản mất vệ sinh, sai lệch hồ sơ và gian lận dữ liệu. Giấy phép sản xuất của Sresan đã bị thu hồi và người sáng lập G. Ranganathan hiện đang bị tạm giữ. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra chưa xác định được mối liên hệ trực tiếp giữa các vi phạm này và vụ nhiễm độc.
Sresan từng bị xử phạt nhiều lần trong các năm 2020 - 2023, nhưng nhà máy không được kiểm tra đầy đủ theo quy định, cho thấy dấu hiệu giám sát lỏng lẻo. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đang tiến hành thêm các đợt thanh tra trên phạm vi toàn quốc và rà soát việc sử dụng siro ho trong nhi khoa.
Trong khi nguyên nhân chính xác của vụ nhiễm độc vẫn chưa được xác định, các chuyên gia cảnh báo sự việc tiếp tục cho thấy những kẽ hở nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng dược phẩm và công tác kiểm soát chất lượng tại Ấn Độ. Giới chức Tamil Nadu khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng để xác định trách nhiệm của các bên liên quan.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.