Trẻ mắc sốt mò suýt biến chứng nặng

VTV.vn - Trước khi nhập viện khoảng 5 ngày, trẻ liên tục sốt cao, rét run, đau đầu, đau nhức toàn thân và ho khan.

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ mắc sốt mò - bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bệnh viện, trước khi nhập viện khoảng 5 ngày, trẻ liên tục sốt cao, rét run, đau đầu, đau nhức toàn thân và ho khan. Gia đình đã tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, các triệu chứng ngày càng nặng nên đưa trẻ đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ sốt trên 39-40 độ C, mệt nhiều, nổi ban dát sẩn ở mặt, cổ và thân mình, gan lách to. Đặc biệt, phía sau vai trái xuất hiện một vết loét nhỏ khoảng 1 cm, đóng vảy màu nâu - dấu hiệu điển hình của bệnh sốt mò.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số Procalcitonin tăng cao, men gan (AST, ALT) tăng, giảm bạch cầu và tiểu cầu nặng. Chụp CT ngực phát hiện tổn thương phổi giai đoạn sớm.

Khai thác tiền sử, các bác sĩ được biết khoảng hai tuần trước khi phát bệnh, trẻ từng tham gia một khóa tu tại chùa kéo dài 4 ngày. Đây là yếu tố dịch tễ quan trọng giúp định hướng chẩn đoán.

Trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, theo dõi sốt mò và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt, chức năng hô hấp ổn định. Kết quả xét nghiệm PCR sau đó dương tính với sốt mò, khẳng định chẩn đoán ban đầu. Sau 7 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Theo BS.CKI Lưu Văn Tuyên, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, sốt mò thường dễ bị bỏ sót vì các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể tương tự sốt virus hoặc nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể gây viêm phổi, tổn thương gan, viêm não - màng não, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị sốt kéo dài kèm đau đầu, đau nhức toàn thân, ho hoặc mệt mỏi nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đồng thời nên kiểm tra kỹ da, đặc biệt ở các vùng kín, nách, bẹn hoặc sau tai để phát hiện vết loét đặc trưng của sốt mò. Khi làm việc hoặc sinh hoạt ở khu vực nhiều cây cỏ, bụi rậm cần mặc quần áo dài tay, đi ủng và sử dụng các biện pháp bảo hộ nhằm hạn chế nguy cơ bị ấu trùng mò đốt. Người dân không nên tự điều trị tại nhà khi sốt kéo dài hoặc triệu chứng ngày càng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.