Trẻ nhập viện do RSV gia tăng

VTV.vn - Số trẻ mắc RSV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, trong đó một số trường hợp diễn tiến viêm phổi, cần nhập viện theo dõi.

Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Những ngày gần đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận trên 10 trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) mỗi ngày. Phần lớn trẻ có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, một số trường hợp diễn tiến viêm phổi, cần điều trị và theo dõi sát.

Bé N.P.N., 5 tháng tuổi, trú tại thôn Phú Trung, xã Kỳ Anh, ban đầu ho, sổ mũi và sốt nhẹ. Gia đình theo dõi trẻ tại nhà vì nghĩ đây là bệnh hô hấp thông thường. Sau 3 ngày, trẻ ho nhiều hơn, khò khè, thở nhanh và ăn uống giảm rõ rệt. Khi được đưa đến bệnh viện, trẻ được xác định nhiễm RSV.

Theo ThS Trần Viết Thành, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, RSV là tác nhân thường gặp gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sổ mũi, ho, sốt, nhưng có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp.

Trẻ sơ sinh, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho RSV, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và kiểm soát triệu chứng.

RSV lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp và tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh hoặc bề mặt nhiễm virus. Do đó, phụ huynh cần hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh, vệ sinh tay thường xuyên, giữ môi trường sống sạch thoáng và vệ sinh các bề mặt, đồ dùng trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Khi trẻ mắc bệnh, cần theo dõi sát tình trạng ăn uống và hô hấp. Nếu trẻ bỏ bú, ăn kém, thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt cao hoặc co giật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Để phòng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, trẻ cần được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, bú mẹ theo khuyến cáo, giữ vệ sinh cá nhân và tránh tiếp xúc với nguồn lây. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ và nhóm nguy cơ cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.