Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Thời gian gần đây, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận trẻ bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Có trường hợp mới học lớp 2, có em học lớp 9, đều nhập viện trong tình trạng miệng méo, mắt nhắm không kín, ảnh hưởng đến ăn uống và giao tiếp.
Theo ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, không chỉ ở người trưởng thành. Bệnh thường khởi phát đột ngột, một số trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đau vai gáy hoặc tê bì nửa mặt trước khi xuất hiện méo miệng, lệch mặt.
Bác sĩ cho biết nhiều gia đình khi thấy trẻ bị méo miệng thường nghĩ con bị "trúng gió" hoặc nhiễm lạnh nên cạo gió, xoa bóp hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Điều này có thể làm chậm thời điểm thăm khám, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm và không được loại trừ các bệnh lý thần kinh nguy hiểm.
Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như miệng méo, cười lệch, mắt nhắm không kín, uống nước bị chảy ra ngoài, thức ăn đọng ở một bên má hoặc nói khó hơn bình thường.
Đặc biệt, nếu méo miệng kèm yếu tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, co giật, mất thăng bằng, lơ mơ hoặc nôn nhiều, người bệnh cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý thần kinh nghiêm trọng.
Một vấn đề khác cần lưu ý là chăm sóc mắt. Khi mắt bên liệt không nhắm kín, giác mạc dễ bị khô và tổn thương. Người bệnh cần được bác sĩ hướng dẫn bảo vệ mắt, có thể phải sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc các biện pháp bảo vệ giác mạc trong quá trình điều trị.
Theo BSCKII Nguyễn Minh Trang, quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, việc phát hiện sớm và điều trị đúng giúp hạn chế nguy cơ để lại di chứng. Phụ huynh cũng nên giữ ấm cho trẻ sau khi bơi, lau khô tóc và cơ thể, tránh để điều hòa thổi trực tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ và không để trẻ ngồi lâu trong môi trường quá lạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.