Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Sản phụ mang thai 35 tuần 2 ngày nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định do thai ngôi ngang, vỡ ối và được chỉ định mổ lấy thai. Bé trai chào đời với cân nặng 3,1 kg.
Ngay sau sinh, trẻ xuất hiện suy hô hấp, da khô, căng bóng, nứt nẻ; mi mắt bị lộn và môi căng khiến trẻ khó bú. Trẻ được chuyển đến Khoa Bệnh lý Sơ sinh để theo dõi và điều trị.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ có biểu hiện nghi ngờ bệnh vảy cá bẩm sinh, trong đó có Lamellar Ichthyosis (vảy cá dạng phiến), một thể bệnh da di truyền hiếm gặp. Trẻ được theo dõi hô hấp, thân nhiệt, dịch và điện giải, đồng thời chăm sóc da nhằm duy trì độ ẩm, hạn chế mất nước qua da và bảo vệ hàng rào da.
Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng nCPAP, đồng thời theo dõi tình trạng da, nguy cơ mất nước và nhiễm trùng. Tình trạng lộn mi cũng được chăm sóc và theo dõi để bảo vệ mắt.
Sau một tuần, tình trạng da và mắt của trẻ cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện sau 12 ngày điều trị.
Theo BSCKII Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Bệnh lý Sơ sinh, Ichthyosis là nhóm bệnh lý khiến da khô, bong vảy, có thể xuất hiện ngay từ giai đoạn sơ sinh. Lamellar Ichthyosis là một thể bệnh hiếm, liên quan đến yếu tố di truyền.
Bệnh có thể gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng. Một số trẻ có thể bị lộn mi, lộn môi, ảnh hưởng đến mắt và khả năng bú. Ở trẻ sinh non, hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện nên việc chăm sóc cần đặc biệt cẩn trọng.
Sau khi xuất viện, gia đình cần tiếp tục dưỡng ẩm và chăm sóc da cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sản phẩm bôi da, đặc biệt các chế phẩm chứa corticosteroid.
Khi trẻ sơ sinh có biểu hiện da căng bóng, khô nhiều, bong vảy, nứt da hoặc thay đổi màu sắc bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.