Đến thời điểm hiện tại, lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cơ bản đã rút. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là môi trường vùng lũ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Đây thực sự là một vấn đề cấp thiết. Đặc biệt, việc thiếu nước sạch và ô nhiễm môi trường là điều kiện lý tưởng cho nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chính vì vậy, ngay sau khi lũ rút, chính quyền các địa phương đã khẩn trương bắt tay vào việc dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
Trước khi lũ về, dù đã cẩn thận dắt 3 con bò, tài sản lớn nhất của cả gia đình cột trước hiên nhà cao để tránh lũ, nhưng sau 2 ngày dầm trong lũ lớn, cả 3 con bò của gia đình ông Hồng ở thôn An Thổ, xã Tuy An Bắc tỉnh Đắk Lắk đã bị chết.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương xử lý vấn đề môi trường do lũ gây ra.
Ông Lê Văn Hồng (thôn An Thổ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Lũ lớn quá nên ngập, cả 3 con đành phải buông tay luôn. 3h sáng về đến nhà thấy cả 3 con đều chết".
Xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Riêng thôn An Thổ đã có trên 20 con bò bị chết.
Thống kê ban đầu cho thấy, tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đợt lũ vừa qua đã khiến trên 31.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi. Điều này đã gây nên những hệ lụy không nhỏ cho môi trường. Chính quyền các địa phương vùng bị ảnh hưởng đang khẩn trương xử lý vấn đề môi trường do lũ gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.