Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó có một nguồn lực đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt trên khắp thế giới.
Tại Thung lũng Silicon, bang California, Mỹ, nhiều kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam đang tham gia phát triển những công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Thành công của họ không chỉ khẳng định năng lực của người Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu, mà còn mở ra những cơ hội kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực... để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Những buổi hội thảo trực tuyến miễn phí về ngành bán dẫn là một trong những hoạt động như vậy. Buổi hội thảo sẽ cung cấp những kiến thức chọn lọc về ngành bán dẫn cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Hơn một năm qua, Công cùng nhóm VISEMI đã kỳ công thiết kế thực hiện gần 10 buổi hội thảo trực tuyến, cung cấp bức tranh toàn cảnh và chuyên sâu về bán dẫn cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.
TS. Công Trịnh - Đồng sáng lập viên quỹ VISEMI cho hay: "Cả một đội ngũ chỉ có nghĩ một việc duy nhất là làm gì để phục vụ mục đích là khai mở tối đa tiềm năng bán dẫn cho Việt Nam".
Giá trị của chương trình không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam được đồng hành cùng những người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao.
TS. Lợi Nguyên - Nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Marvell, đồng sáng lập Quỹ học bổng Cất cánh cho biết: "Mình giúp được càng nhiều thì càng tốt. Hỗ trợ tài chính là một phần, chuyện quan trọng nữa là về mentorship. Tôi sinh ra ở Việt Nam, lớn ở Việt Nam. Bây giờ tôi muốn giúp đỡ những thế hệ sau. Các em thành công sau này sẽ quay lại giúp đỡ được quê nhà".

Trí thức Việt ở nước ngoài đang đồng hành cùng mục tiêu phát triển đất nước.
Nếu bán dẫn là nền tảng của công nghệ hiện nay, thì công nghệ lượng tử được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ mở ra bước đột phá tiếp theo. Tại Đại học Bang San Jose, Giáo sư Thụy Lê là một trong những người tiên phong đưa lĩnh vực này vào đào tạo và nghiên cứu. Ở giữa bước chuyển của công nghệ, ông nhìn thấy cơ hội của Việt Nam.
GS. Thụy Lê - Đại học bang San Jose, California, Mỹ cho biết: "Làm phần cứng, tôi nghĩ Việt Nam không thể làm được bởi vì đòi hỏi quá nhiều về máy móc tinh vi cho tới tiêu chuẩn. Nhưng mà phần mềm, tôi nghĩ Việt Nam làm được và có thể trở thành xuất sắc nữa. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ nhảy vào và làm nhanh. Hy vọng có thể thấy Việt Nam thay đổi trở thành một trong những cường quốc. Thay đổi hay không là trong giai đoạn này".
Từ những lớp học về bán dẫn, các chương trình học bổng, cho đến nghiên cứu về công nghệ lượng tử, điểm chung của nhiều trí thức Việt tại Mỹ là mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận sớm hơn với các lĩnh vực công nghệ đang định hình tương lai.
Với nhiều trí thức Việt đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong, thành công không chỉ nằm ở những công trình nghiên cứu hay sản phẩm được tạo ra, mà còn ở việc truyền lại tri thức, kinh nghiệm và cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.