Nam Bộ cao điểm mùa khô, đề phòng xâm nhập mặn
Khu vực miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô, dòng chảy trên các sông đang giảm dần, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Dự báo từ nay đến đầu tháng 5, dòng chảy trên sông Mê Kông về đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm, xâm nhập mặn sẽ gia tăng vào các kỳ triều cường. Mức độ xâm nhập mặn năm nay tương đương với trung bình mọi năm, cao điểm là vào tháng 3.
Ở các cửa sông Cửu Long các ngày 19-23/3, ranh mặn 4g/lít ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp có thể vào sâu 42-55 km. Ở các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn giai đoạn từ ngày 1/3-6/3, từ 19/3-23/3, từ 30/3-4/4 và từ 18/4-21/4 ranh mặn 4g/lít vào sâu cách cửa biển từ 65-70 km.
Bảo vệ vườn cây ăn trái trước xâm nhập mặn
Tỉnh Đồng Tháp thường xuyên bị xâm nhập mặn vào mùa khô. Đây lại là địa phương có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất cả nước, nhưng phần lớn cây trồng đều chịu mặn kém. Trước thực tế này, ngành chức năng và nhà vườn đang tập trung triển khai nhiều giải pháp ứng phó, xem bảo vệ vườn cây ăn trái là nhiệm vụ then chốt ở thời điểm hiện nay.
Từ lâu khu vực hạ lưu sông Tiền thuộc dự án Đông - Tây Ba Rài của tỉnh đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái khoảng 3.500 ha với các loại hồng xiêm, bưởi, sầu riêng. Rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn lịch sử năm 2020 tại ĐBSCL, nhà vườn chủ động thực hiện nhiều biện pháp ứng phó linh hoạt.
Tại xã Kim Sơn, địa đầu đón mặn, địa phương triển khai phương án 681 của UBND tỉnh Đồng Tháp, phối hợp ngành nông nghiệp cập nhật thông tin, vận hành 2 cống ngăn mặn, nạo vét 30 tuyến kênh, quyết bảo vệ 1.600 ha cây ăn trái.
Mùa khô 2025-2026, tỉnh đặt mục tiêu phòng chống hạn mặn an toàn cho 104.646 ha trong tổng số 134.000 ha cây ăn trái bằng các giải pháp như kiểm soát nguồn nước linh hoạt, khai thông dòng chảy và tăng cường trữ nước tại chỗ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.