Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực

VTV.vn - Lấy chủ đề "VTV - Từ truyền hình truyền thống đến tổ chức truyền thông số", không gian triển lãm tại trụ sở VTV trưng bày các công nghệ, giải pháp truyền hình mới.

Ảnh: Việt Linh

Ảnh: Việt Linh

Ngày 8/10, Đài Truyền hình Việt Nam khai mạc Không gian Triển lãm Công nghệ với chủ đề "VTV - Từ truyền hình truyền thống đến tổ chức truyền thông số". Không gian Triển lãm Công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Chuyển đổi số có lẽ đã trở thành một khái niệm rất quen thuộc, đặc biệt là những người đang làm việc trong lĩnh vực truyền hình và truyền thông. Từ cách sản xuất một chương trình, biên tập tin tức, cho đến cách nội dung được đưa tới khán giả thông qua nhiều nền tảng, công nghệ đang từng ngày tạo ra những thay đổi rõ nét trong chính công việc thường ngày.

Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 1.

Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 2.

Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 3.

Lấy chủ đề "VTV - Từ truyền hình truyền thống đến tổ chức truyền thông số: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực", câu hỏi đặt ra cho mỗi viên chức, người lao động, phóng viên, biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam là làm thế nào để tiếp cận những công nghệ mới ấy một cách gần gũi hơn và sử dụng một cách hiệu quả hơn những công nghệ đó.

Phát biểu khai mạc Không gian Triển lãm Công nghệ "VTV - Từ truyền hình truyền thống đến tổ chức truyền thông số" diễn ra tại trụ sở VTV, ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, triển lãm công nghệ được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức hàng năm của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bên cạnh đó chương trình chuyển đổi số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 4.

Ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Trong thời gian gần đây, truyền hình truyền thông đã thay đổi, đặc biệt là các công nghệ hiện đại như AI, Cloud đã có những tác động rất lớn tới ngành truyền hình. VTV không những thay đổi về công nghệ mà còn thay đổi cả về mô hình hoạt động, kiến trúc công nghệ để đưa Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay dần trở thành một cơ quan truyền thông hoạt động trên đa nền tảng, sản xuất nội dung phong phú với nhiều loại hình nội dung hơn. Đây cũng là yêu cầu lớn lao đối với từng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm công tác truyền hình. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, thông qua ứng dụng VTVgo với tệp khán giả số của mình, VTV cũng đã thu thập, phân tích dữ liệu và đã có hoạt động dựa trên dữ liệu.

Ông Đinh Đắc Vĩnh cũng cho biết, một trong những công việc nặng nề mà VTV đang phải thực hiện đó là xây dựng "Kiến trúc số VTV 2030" trong đó, xây dựng các kiến trúc về công nghệ, kiến trúc về hệ thống sản xuất, phát sóng, lưu trữ, kiến trúc về Hybrid cloud, kiến trúc về trí tuệ nhân tạo AI và kiến trúc về data platform...Đây là những công việc mà Đài Truyền hình Việt Nam đang phải thực hiện và phải phê duyệt trong năm 2026 để triển khai cho giai đoạn 2026-2030.

Thông qua hoạt động của không gian triển lãm công nghệ, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cũng mong muốn các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các doanh nghiệp để có thể đưa những giải pháp công nghệ, những sản phẩm công nghệ mới, chuyên nghiệp đang được trưng bày tại đây ứng dụng vào quy trình sản xuất và giải quyết bài toán thực tế của VTV.

Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 5.
Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 6.
Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 7.
Triển lãm công nghệ tại VTV: Lấy khán giả làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực - Ảnh 8.

Chuyển đổi số đang diễn ra từng ngày và cách tốt nhất để hiểu một công nghệ mới chính là được trực tiếp trải nghiệm và khám phá những ứng dụng thực tế của các công nghệ đó. Không gian Triển lãm Công nghệ lần này sẽ mang đến nhiều giải pháp đáng chú ý, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, phát sóng và chuyển đổi số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Triển lãm "Đài Truyền hình Việt Nam - Từ truyền hình truyền thống đến tổ chức truyền thông số" sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/10 tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam với các khu vực trải nghiệm "Không gian làm việc số": Bố trí gian trải nghiệm thực tế các công cụ số nội bộ, trợ lý ảo tra cứu văn bản điều hành, phân tích dữ liệu tự động (Dashboards) hỗ trợ phân loại hồ sơ, biên tập tài liệu,... Bên cạnh đó là không gian trưng bày và trải nghiệm các giải pháp hạ tầng sản xuất trên nền IP, điện toán đám mây, sản xuất từ xa, 4K UHDTV và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin hệ thống.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và không gian công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ tổ chức hội thảo và tọa đàm nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc qua 2026. Hội thảo sẽ được chia ra làm 2 phần bao gồm: Hạ tầng, nền tảng số & bảo đảm an toàn thông tin; Quản trị nhân lực, nội dung số & công nghệ tương lai. Sau hội thảo, các đơn vị cùng lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, các chuyên gia, đối tác sẽ trao đổi, thảo luận về các nội dung chuyển đổi số, khả năng phối hợp và triển khai thực tế tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.