Ảnh: Minh Sơn
Ngày 8/10, Triển lãm Robot Hà Nội 2026 diễn ra tại Đại học Phenikaa, do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì. Sự kiện hướng tới kết nối cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa các sản phẩm công nghệ vào thực tiễn.
Triển lãm có 25 gian hàng trên diện tích khoảng 300m2 cùng khu trải nghiệm STEM tương tác, giới thiệu các sản phẩm, mô hình và giải pháp về robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa. Khách tham quan được trải nghiệm lập trình robot, ứng dụng AI, thị giác máy tính, lắp ráp mô hình thông minh và tìm hiểu các giải pháp tự động hóa.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, robot, AI và tự động hóa đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, giao thông và đời sống.

Bà Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống.
Theo bà Quyên, Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống. Thành phố mong muốn những kết quả nghiên cứu, ý tưởng có giá trị sớm được thử nghiệm, hoàn thiện thành sản phẩm, giải quyết các bài toán cụ thể.
"Giá trị của triển lãm công nghệ không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được trưng bày. Hiệu quả còn thể hiện ở những kết nối được duy trì, ý tưởng được hiện thực hóa và công nghệ được ứng dụng sau sự kiện", Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh.
Ở góc độ nghiên cứu và đào tạo, PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa nhận định, Hà Nội có nhiều điều kiện phát triển lĩnh vực robot nhờ hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, đội ngũ nhà khoa học và thị trường ứng dụng lớn.
Tuy nhiên, hành trình từ nghiên cứu đến sản xuất, thương mại hóa còn nhiều thách thức. Bà Thơ cho rằng cần tăng cường kích cầu, kết nối năng lực sản xuất trong nước với nhu cầu thị trường, giúp các đơn vị có thêm động lực đầu tư và người sử dụng tin tưởng sản phẩm robot Việt Nam.

Triển lãm thu hút nhiều các em học sinh tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Minh Sơn.
Theo bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP Hà Nội, triển lãm còn tạo cơ hội để học sinh, sinh viên trực tiếp trải nghiệm công nghệ. Các hoạt động này được kỳ vọng khơi dậy hứng thú học tập, nghiên cứu và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.
Bà Hoa cho biết thương mại hóa là khâu quan trọng để sản phẩm nghiên cứu tạo ra giá trị. Việc kết nối nhà khoa học, trường học và doanh nghiệp sản xuất sẽ góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.
Trong khuôn khổ sự kiện, hai tọa đàm về robot và AI tập trung vào quá trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa; đồng thời trao đổi về kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và yêu cầu nhân lực công nghệ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, các viện, trường tiếp cận nhu cầu ứng dụng thực tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.