Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành thu giữ các tang vật.
Trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gắn với thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường rà soát, xử lý các hành vi mua bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện đối tượng: Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Nhuận) có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Vũ.
Qua xác minh, đối tượng này liên quan đến các loại súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và cả đạn quân dụng. Nhận thấy đây là đường dây hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.
Ngày 05/01/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức triệt xóa và điều tra toàn diện hoạt động phạm tội của các đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng đầu tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm mục đích bán kiếm lời. Việc chế tạo súng diễn ra từ tháng 8/2022 đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng.

Tang vật bị thu giữ.
Đến năm 2024, đối tượng chuyển sang mua súng, đạn thể thao và đạn quân dụng để lắp ráp, tiêu thụ. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Huỳnh Vũ đã nhiều lần mua bán súng, linh kiện súng và đạn cho các đối tượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Cơ quan công an đã truy xét, mời làm việc 20 người có liên quan. Tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng do Nguyễn Huỳnh Vũ thực hiện.
Mở rộng chuyên án, Ban Chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ khối lượng lớn vũ khí và vật chứng, gồm: 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng; ngoài ra còn có dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng. Kết quả giám định sơ bộ xác định có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng và nhiều loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao.
Ngày 12/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", đồng thời khởi tố 13 bị can. Trong đó, 11 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định bổ sung đối với 4 trường hợp để xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.