Triệu tập nhóm thanh niên ghép video cầm kiếm, đua xe lên TikTok để “câu view”

VTV.vn - Đăng video đua xe, cầm kiếm để “câu view”, nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La bị công an triệu tập, buộc gỡ bỏ clip bạo lực và ký cam kết không tái phạm.

Vì muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, một nhóm thanh thiếu niên ở xã Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã tải về các video có nội dung chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, rồi tự chụp ảnh bản thân cầm kiếm để ghép vào video và đăng tải lên TikTok cá nhân. Các clip này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận kích động bạo lực, kêu gọi đua xe, gây dư luận xấu và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Từ các hình ảnh, video do công an thu thập trên ba tài khoản TikTok, cơ quan chức năng xác định các chủ tài khoản thường xuyên chia sẻ video nẹt pô, cầm đao kiếm với mục đích câu view, tạo ấn tượng trên mạng. Không chỉ đăng tải lại, các thanh niên này còn nhận ghép mặt người khác vào các video đua xe, cầm kiếm theo yêu cầu, nhằm tăng tương tác. Để lách quy định của TikTok, nhóm đối tượng còn chèn các biểu tượng (icon) hoặc sticker che phủ hình ảnh vũ khí.

Xử lý tình trạng đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Sông Mã đã xác minh và mời các chủ tài khoản lên làm việc. Tại cơ quan công an, các thanh niên khai nhận hành vi đăng tải video bạo lực chỉ để “thể hiện bản thân, muốn nổi tiếng”.

Xử lý tình trạng đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Xử lý tình trạng đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Đại úy Dương Văn Hân, Phó Trưởng Công an xã Sông Mã, cho biết: “Do ảnh hưởng mạng xã hội nên muốn thể hiện bản thân, muốn nổi tiếng. Chúng tôi đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không tái phạm". 

Sau khi làm việc với cơ quan công an, các cá nhân đã gỡ bỏ toàn bộ video vi phạm, xóa kênh TikTok và cam kết không lặp lại hành vi. 

Xử lý tình trạng đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Không còn những bình luận tán dương “đẳng cấp” trên mạng, cuộc sống của nhóm thanh niên này đã trở nên yên bình hơn.

Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi đăng tải tin giả, hình ảnh bạo lực hay nội dung gây hoang mang dư luận đều bị nghiêm cấm. Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo: Nếu chứng kiến hành vi vi phạm, người dân nên báo cơ quan chức năng thay vì chia sẻ lên mạng xã hội - đó là cách đúng đắn để tố giác vi phạm và tránh bị xử phạt vì phát tán nội dung không phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.