Triều Tiên phóng loạt pháo phản lực có tầm bắn xa

An Khê (Theo Yonhap, Korea Times)

10/12/2025 13:21 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc ngày 10/12 cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả pháo phản lực từ hệ thống pháo phản lực đa nòng vào đầu tuần này.

(Ảnh tư liệu: Yonhap)

(Ảnh tư liệu: Yonhap)

Phía Hàn Quốc nhận định, nhiều khả năng vụ phóng này nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập thường niên mùa đông của Bình Nhưỡng.

Theo thông tin từ giới chức quân sự Hàn Quốc, loạt đạn pháo được phóng ra biển Hoàng Hải ngày 9/12, được cho là từ hệ thống pháo phản lực cỡ 240 mm - loại vũ khí có tầm bắn đủ để bao phủ thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường hoạt động quân sự trong nhiều tháng gần đây.

Bình Nhưỡng hiện chưa lên tiếng về vụ phóng pháo phản lực mới nhất do phía Hàn Quốc báo cáo.

Tháng trước, Triều Tiên cũng từng phóng pháo phản lực ngay trước chuyến thăm Khu phi quân sự (DMZ) của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ. Nước này tiếp tục có hành động tương tự khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội đàm tại Gyeongju nhân dịp Tuần lễ APEC.

Triều Tiên phóng loạt pháo phản lực có tầm bắn xa    - Ảnh 1.

(Ảnh tư liệu: Yonhap)

Ngày 23/10, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công hai tên lửa siêu vượt âm. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), các tên lửa được phóng từ quận Ryokpho, Bình Nhưỡng, bắn theo hướng Đông Bắc và "đánh trúng mục tiêu đã định" ở cao nguyên Kwesang thuộc tỉnh Bắc Hamgyong. KCNA cho biết vụ thử nhằm nâng cao năng lực răn đe chiến lược của nước này trong chương trình phát triển quốc phòng.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng 22/10, với tầm bay khoảng 350 km. Một số nguồn tin cho rằng đó có thể là tên lửa chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 - loại từng được thử nghiệm vào tháng 9/2024.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6, diễn ra chỉ ít ngày trước khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2025.

Mặc dù căng thẳng tiếp tục gia tăng, Hàn Quốc đã đề xuất nối lại đối thoại quân sự liên Triều để làm rõ đường ranh giới quân sự (MDL) sau một số vụ vượt ranh giới tạm thời. Seoul nhấn mạnh nước này "không có ý đồ thù địch" và mong Bình Nhưỡng sớm phản hồi.

Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các thỏa thuận an ninh Mỹ - Hàn và chưa đưa ra tín hiệu sẵn sàng đối thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.