(Ảnh: Yonhap)
Vụ thử được tiến hành trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên (biển Nhật Bản), trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quân sự, đặc biệt là lực lượng hải quân chiến lược.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng thử thực hiện ngày 24/12 nhằm đánh giá các thông số chiến thuật - kỹ thuật của hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa đang trong quá trình phát triển. KCNA cho biết các tên lửa đã đánh trúng và phá hủy thành công các mục tiêu giả định ở độ cao lớn trong phạm vi khoảng 200 km.
Bình Nhưỡng khẳng định đây là hoạt động thử nghiệm bình thường của lực lượng tên lửa và các viện nghiên cứu vũ khí phòng không, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ không phận quốc gia. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chúc mừng thành công của cuộc thử nghiệm.

(Ảnh: Yonhap)
Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện một số vật thể nghi là tên lửa đất đối không được phóng từ khu vực Seondeok, tỉnh Nam Hamgyong, vào khoảng 17h ngày 24/12, đồng thời cho biết quân đội Hàn Quốc và Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng cao để ứng phó với mọi tình huống.
Các chuyên gia quân sự nhận định, loại tên lửa phòng không mới này có thể được Triều Tiên phát triển nhằm thay thế hệ thống SA-5 đã cũ, dù Bình Nhưỡng chưa công bố hình ảnh đánh chặn thực tế.
Trước đó, cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un đã thị sát việc đóng tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân có lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn, được trang bị tên lửa dẫn đường. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân, cho rằng động thái này sẽ "làm gia tăng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên" và bị Bình Nhưỡng xem là hành động đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền hàng hải.
Chủ tịch Kim Jong-un tái khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách răn đe chiến lược, nhấn mạnh việc tăng cường năng lực hải quân, bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục tấn công, là "bước nhảy vọt mang tính thời đại" trong việc củng cố sức mạnh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.