Ngoại trưởng Triều Tiên (phải) chào đón Ngoại trưởng Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, ngày 9/4/2026 (Ảnh: KCNA/Yonhap)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc Triều Tiên và Trung Quốc củng cố quan hệ, nhất trí tăng cường hợp tác dựa trên sự đồng thuận đạt được hồi tháng 9/2025 giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 9/4 đã có chuyến công du đầu tiên tới Triều Tiên sau 6 năm. Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui
Trong chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 2 ngày, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để tiếp tục củng cố đà phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, định hướng chiến lược do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2025 là "lợi thế chính trị lớn nhất và sự đảm bảo mạnh mẽ nhất" cho sự phát triển của quan hệ song phương.

(Ảnh: Kyodo)
Người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước nhấn mạnh quan hệ song phương đã được nâng lên tầm cao mới sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2025.
Hai Bộ trưởng Bộ ngoại giao nhất trí đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Hỗ trợ chung, đồng thời tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại của hai nước.
Ngoại trưởng Choe Son Hui nhấn mạnh Bình Nhưỡng mạnh mẽ ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong các vấn đề được coi là cốt lõi đối với lợi ích của Trung Quốc - như vấn đề Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương.
Hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay.

(Ảnh: KCNA/Yonhap)
Chuyến đi của Bộ trưởng Vương Nghị tới Triều Tiên diễn ra trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hiện chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump được lên lịch dự kiến vào giữa tháng 5, sau khi bị hoãn lại so với kế hoạch ban đầu vào tuần trước do cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống lại Iran.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un. Hai nguyên thủ đã hội đàm trực tiếp 3 lần từ năm 2018 đến năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhưng các cuộc đàm phán hạt nhân của họ cuối cùng đã thất bại.
Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 9/2025 - cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau hơn 6 năm - đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ song phương.
Tiếp theo đó là chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Lý Khắc Cường tới Bình Nhưỡng vào tháng 10/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Lý Khắc Cường và ông Kim Jong-un đã thảo luận về hợp tác song phương sâu rộng hơn.
Tháng 3/2026, dịch vụ tàu khách nối Trung Quốc và Triều Tiên đã hoạt động trở lại theo cả hai chiều sau 6 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, khôi phục lại các hoạt động giao lưu xuyên biên giới giữa hai nước.
Lần cuối cùng Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Triều Tiên là vào tháng 9/2019. Trung Quốc là quốc gia hỗ trợ kinh tế lâu năm của Triều Tiên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.