Vừa qua, hai diễn viên Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh đồng loạt chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh kỷ niệm 30 năm nhập học của lớp biểu diễn khóa 1996 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ sức thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt với những người yêu mến điện ảnh Hoa ngữ.

Triệu Vy vẫn được chú ý nhất trong bức ảnh chụp cùng mọi người. (Ảnh: Weibo)
Trong bức ảnh tập thể, cô giáo chủ nhiệm Thôi Tân Cầm ngồi vị trí trung tâm, xung quanh là các gương mặt quen thuộc như Triệu Vy, Tổ Phong, Quách Hiểu Đông, Nhan Đan Thần… Sau ba thập kỷ, họ không còn nét trẻ trung của thời sinh viên, nhưng vẫn giữ được tinh thần vui vẻ.
Khoá diễn viên năm 1996 được xem là một trong những khóa đào tạo thành công nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhiều thành viên trong lớp đã trở thành những tên tuổi có ảnh hưởng trong ngành giải trí, góp phần định hình diện mạo điện ảnh Trung Quốc từ cuối những năm 1990 đến nay. Tuy nhiên, sự thành công của lớp học này không chỉ đến từ số lượng ngôi sao nổi tiếng, mà còn nằm ở sự đa dạng trong con đường phát triển của từng cá nhân. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, phản ánh rõ nét những thay đổi của ngành công nghiệp giải trí trong suốt 30 năm qua.
Trong số các thành viên, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn là hai trường hợp tiêu biểu cho những nghệ sĩ duy trì được vị thế trong thời gian dài.
Huỳnh Hiểu Minh từng đối mặt với nhiều tranh luận về diễn xuất, đặc biệt là các vai diễn mang màu sắc doanh nhân quyền lực. Tuy nhiên, anh đã có những điều chỉnh trong lựa chọn kịch bản, tham gia các dự án như Trung Quốc hợp nhân, Liệt hỏa anh hùng, qua đó cho thấy sự chuyển biến về phong cách.
Trong khi đó, Trần Khôn lại theo đuổi con đường ổn định hơn, ít chịu tác động từ xu hướng thị trường. Anh duy trì hoạt động diễn xuất với tần suất vừa phải, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội. Cách tiếp cận này giúp anh giữ được hình ảnh nhất quán trong mắt công chúng.
Bên cạnh các gương mặt nổi bật, lớp diễn viên năm 1996 còn có nhiều nghệ sĩ chọn con đường ít ồn ào hơn nhưng vẫn đóng góp đáng kể cho ngành. Hà Lâm là một trong những trường hợp đáng chú ý khi từng giành giải Emmy - một thành tích hiếm đối với diễn viên châu Á. Lý Giai và Quách Hiểu Đông cũng là những đại diện cho nhóm diễn viên hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực phim nghệ thuật. Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông đại chúng, họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ năng lực diễn xuất ổn định.

Lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo chủ nhiệm khi đang là sinh viên. (Ảnh: Weibo)
Một số thành viên của lớp đã chuyển hướng sang công việc giảng dạy, sản xuất hoặc rút lui khỏi ngành giải trí. Tổ Phong là trường hợp tiêu biểu khi trở lại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với vai trò giảng viên.
Ngoài ra, một số thành viên khác lựa chọn cuộc sống ngoài ánh đèn sân khấu, tập trung vào gia đình hoặc công việc hậu trường.
Một nhân vật đặc biệt khác trong buổi họp lớp này là Triệu Vy. Thời điểm đang đi học, cô đã vụt sáng trở thành hiện tượng toàn châu Á năm 1998 với vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu công chúa. Dù có cơ hội tốt để tiến xa hơn nhưng nữ diễn viên vẫn thu xếp thời gian đi học đầy đủ, cũng như hạn chế vắng mặt trong các hoạt động của lớp. Ở thời điểm hiện tại, cô ít tham gia nghệ thuật vì lệnh cấm ngầm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.