Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Tuấn phát hiện nơi ẩn náu của nhóm đối tượng

VTV.vn - Tuấn phát hiện hang ổ nhóm phản động, tên A Gôn nhận ra có điều bất thường nên sai đàn em tuần tra kỹ lưỡng, bắt giữ những người vào rừng.

Tuấn chung tay với chính quyền đưa điện về làng, giúp Già Rin giải quyết việc đất xây nhà thờ

Trong tập 12 Trời cao nguyên xanh, tại cuộc họp với người dân làng Tơ Rơi, Chủ tịch xã Cường đã khẳng định việc mua đất và lập trang trại không liên quan tới người nhà của mình. Đây chỉ là lời đồn đại. Chủ tịch xã sẵn sàng đối chất với bất cứ ai để chứng minh những thông tin là bịa đặt, vô căn cứ. Ông còn đưa ra văn bản để chứng minh sự trong sạch của mình. Đúng lúc này, Tuấn cũng lên tiếng xác nhận thông tin Chủ tịch xã đưa ra là chính xác.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 2.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 3.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 4.

Cũng trong cuộc họp, cán bộ xã đã thông báo việc kéo điện từ trạm biến áp hạ thế hiện tại đã có bản vẽ chi tiết. Nếu bà con đồng ý, cán bộ xã sẽ đưa người xuống thi công. Đối với vấn đề này, mục sư Trung ủng hộ và đề nghị làm ngay. Tuy nhiên, ông Trung còn đưa ra chuyện giải phóng mặt bằng để lấy đất xây nhà thờ.

Chủ tịch Cường cho biết việc này xã đã báo cáo lên trên và mong bà con sẽ cho thêm thời gian. Thế nhưng, ngay lập tức nhiều người đã lên tiếng phản đối gay gắt, khiến Già Rin phải nhắc nhở giữ bình tĩnh. Già Rin cho rằng việc đưa điện về làng là cần thiết, đối với các vấn đề khác, ông cũng hy vọng rằng sẽ giải quyết một cách thỏa đáng để mang lại lợi ích cho cả cộng đồng làng Tơ Rơi chứ không phải vì một nhóm người nào đó.

Già Rin nói như vậy khiến mục sư Trung không giấu được sự khó chịu. Ông cho rằng Già Rin đã dùng uy tín của mình lôi kéo mọi người. Hiện nay, một nửa người dân làng Tơ Rơi đã theo đạo, từ bỏ những phong tục truyền thống. Ông khuyên Tuấn nên có cách ứng xử khác đi, đừng để bị kéo vào vòng xoáy lạc hậu của làng, chỉ làm hài lòng một vài người có uy tín.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 5.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 6.

Câu chuyện mảnh đất xây nhà thờ khiến các cụ trong làng và Già Rin rất lo lắng. Hiện tại, mảnh đất đang sử dụng làm kho để giống và phân bón, giúp ích cho người dân cả làng. Nếu bỏ kho thì sẽ không biết để ở đâu. Nhưng các cụ trong làng cũng lo rằng nếu không đồng ý cho bà con theo đạo xây nhà thờ thì sẽ bị nói là bảo thủ, ích kỷ. Trước vấn đề này, Tuấn đưa ra quan điểm ủng hộ bà con theo đạo xây nhà thờ nhưng không lấy phần đất đang làm kho mà lấy ở chỗ khác.

Tuy nỗ lực giúp bà con làng Tơ Rơi nhưng Tuấn vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn. Thông qua Y Liên, Tuấn biết được có người đang âm mưu làm điều xấu với mình nên Y Liên muốn anh rời khỏi làng càng sớm càng tốt. Tuấn muốn biết người đó là ai nhưng Y Liên lảng tránh trả lời câu hỏi này. Y Liên nói người dân làng không ghét ai, chỉ là muốn sống bình yên trên mảnh đất của mình mà thôi. Thế nhưng, có những đối tượng muốn phá sự bình yên ấy. Y Liên không trả lời tiếp rồi vội bỏ đi và vô tình đã ngã vào lòng Tuấn.

Lực lượng an ninh bắt thêm được đối tượng có liên quan vụ đánh bom

Theo điều tra của lực lượng an ninh, đối tượng cần tìm là một người có liên quan đến xây dựng. Tú và đồng đội đã về cơ sở để tìm hiểu, xác minh thông tin về chiếc xe có liên quan trong vụ đánh bom, cũng như đối tượng tình nghi. Trong cuộc gặp với chủ xe, Tú biết rằng chiếc xe đã được bán cách đây khoảng hơn 2 tháng. Chiếc xe vốn được người chủ dùng để đi lại hàng ngày nhưng vì tuổi cao nên không chạy xe nữa. Ngoài ra, chủ xe cũng cung cấp một số thông tin và số điện thoại về đối tượng mà Tú cần tìm.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 7.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 8.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 9.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 10.

Tú đã tìm tới ngôi nhà xuất hiện trong bức ảnh chụp của đối tượng. Chủ nhà cho biết đối tượng tên là Trần Văn Thịnh, một chủ thầu. Khi tới công ty của đối tượng Thịnh, lực lượng an ninh đã yêu cầu anh ta về trụ sở công an để làm rõ một số vấn đề. Về chiếc xe trong vụ nổ bom, Thịnh khai đó là xe của bố mình và đã bán từ lâu. Thời điểm trước khi bán xe, anh ta đã sử dụng, lái đến kho vật liệu mỏ đá, mua một cuộn dây điện chịu nhiệt. Ban đầu Thịnh chỉ khai nhận mua dây điện để tích trữ. Nhưng qua quá trình đấu tranh khai thác, Thịnh thú nhận mua giúp cho người quen vì đây là hàng hiếm. Anh ta được nhận một khoản hoa hồng từ việc này. Về người nhờ anh ta mua đồ, Thịnh khai người đó tên là Thành, từng làm việc chung cách đây vài năm.

Tú sau đó đã xác minh việc chiếc xe bị bán cho một người tên Trịnh Xuân Đại. Đại mua xe về để chuyên chở đồ lặt vặt. Nhưng chưa kịp sang tên đổi chủ thì xe đã bị mất cắp. Sau đó, chiếc xe bị sử dụng làm phương tiện đánh bom. Điều đáng chú ý ở đây, Thịnh cũng đã từng sử dụng chiếc xe này để đi mua dây điện, trùng khớp với loại dây để chế tạo ra quả bom đã vô hiệu hóa tại công viên trung tâm. 

Sự trùng hợp này khó tin, khiến Minh nghi ngờ và yêu cầu cấp dưới phải xác minh làm rõ. Sau khi xác minh, Thịnh đang bị nhiều đối tác cung cấp vật liệu làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo, không thanh toán số nợ gần 6 tỷ đồng. Công ty làm ăn thua lỗ kéo dài, anh ta đã bán căn nhà trong nội thành để chuyển ra khu ngoại ô sinh sống. Như vậy khả năng cao, đối tượng này đang bị khống chế. Hơn nữa, thời gian gần đây, Thịnh có liên hệ với một số điện thoại bất thường. Chủ thuê bao là Đinh Híp, ở làng Tơ Rơi.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 11.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 12.

Minh cũng đến xã IA-Krông để gặp Thắng trao đổi những thông tin mới có được. Anh yêu cầu Thắng chú ý đánh dấu hướng di chuyển, cung cấp vũ khí, nhu yếu phẩm của nhóm đối tượng, tuyệt đối không được manh động, liều lĩnh khi chưa có lệnh của cấp trên.

Nhóm đối tượng A Gôn nhận ra có điều bất thường

Tuấn đã tìm ra một số manh mối có liên quan đến tung tích của A Briu. Nhưng khi báo cáo với Minh về kế hoạch hành động, Tuấn đã nhận được yêu cầu dừng lại. Nhiệm vụ chính của Tuấn là nắm chắc địa bàn làng Tơ Rơi nên Minh giao việc này cho người khác. Hơn nữa, việc Tuấn và đồng đội bắt trượt đối tượng đã đánh động và khiến chúng đề phòng. Nếu như không tỉnh táo, Tuấn sẽ rơi vào cái bẫy mà chúng giăng ra.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 13.

Trời cao nguyên xanh - Tập 12: Nhóm phản động phát hiện điều bất thường - Ảnh 14.

Thông qua trinh sát tại địa bàn, Tuấn và đồng đội tìm thấy nơi ẩn náu của nhóm đối tượng A Gôn. Ở vị trí này có rất nhiều đường ngang và lối mở đi qua bên biên giới. Quy mô khu vực có thể đến cả trăm người và ở được cả tháng. Tuấn cho rằng cần thu thập thêm thông tin điều tra làm rõ mục đích của nhóm người này. Đúng lúc nhóm Tuấn đang theo dõi từ xa thì A Gôn rời khu trại ra ngoài. Dường như hắn cảm nhận được có sự bất thường nên yêu cầu đàn em chia người thay nhau tuần tra đề phòng xâm nhập. Nếu phát hiện là dân đi rừng thì bắt giữ, kẻ nào chống lại thì xử lý.

Đón xem diễn biến mới của Trời cao nguyên xanh được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.