Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị

VTV.vn - Trong tập 2, lực lượng an ninh đã nhận được thông tin có khả năng cao tổ chức nhà nước tự trị đang lên kế hoạch đánh bom tại những sự kiện đông người tham gia.

Y Lanh cung cấp thêm thông tin về đồng bọn

Trong tập 2 Trời cao nguyên xanh, Y Lanh đã tỉnh lại ở bệnh viện. Y tá chăm sóc cô ta đã thông báo cho Y Lanh biết việc cô bị kẹt trong đám cháy, ngạt khói và may mắn được một cán bộ công an cứu thoát kịp thời. Sau khi nhận được tin Y Lanh tỉnh lại, Tú và Quang Tuấn đã ngay lập tức đến bệnh viện để lấy lời khai của cô tại phòng bệnh.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 2.

Ban đầu, Y Lanh quanh co chối tội. Cô khai rằng được thuê in tài liệu do đang làm việc tại một tiệm photocopy. Vì chỉ có một mình làm nên Y Lanh sẽ in tài liệu khi rảnh. Sau khi có tài liệu, Y Lanh chuyển cho một người tên là Cáo, người Kinh. Tuy nhiên, lời khai của Y Lanh có nhiều điểm mâu thuẫn. Cô ta cũng không khai ra người ra lệnh cho mình.

Thấy vậy, Quang Tuấn phân tích Y Lanh là người có học thức, sự hiểu biết pháp luật nhưng lại tham gia các nhóm kín, có quan điểm bất mãn với chính quyền. Đó là lý do các đối tượng nước ngoài lựa chọn cô ta. Y Lanh có lẽ còn có cấp bậc cao hơn cả các đối tượng người Kinh. Việc Y Lanh quanh co không khai nhận cũng không thay đổi được gì vì lực lượng công an đã có trong tay nhiều bằng chứng khác. Cuối cùng, Y Lanh cũng khai ra một vài thông tin ban đầu.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 3.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 4.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 5.

Y Lanh bị đuổi việc, chồng đi theo một người phụ nữ khác, cha mẹ cũng không giúp được gì nên đã lên mạng hỏi thông tin để mở một tiệm photocopy. Có một người nhắn tin là muốn giúp Y Lanh nhưng với điều kiện là phải làm việc cho anh ta. Y Lanh được yêu cầu in tài liệu, một bản giữ trong nhà và một bản chuyển cho Cáo. Tuy nhiên, Y Lanh không biết mặt Cáo do đối tượng luôn đội nón, đeo kính đen khi tới gặp, cũng không có dấu vết gì đặc biệt.

Ngoài ra, Y Lanh còn gặp một đối tượng tên Lý, khoảng 40 tuổi, là thầy dạy nhạc. Sau khi tìm kiếm thông tin từ cán bộ cơ sở, Quang Tuấn đã có danh sách của 12 giáo viên dạy đàn từ 3 trung tâm dạy nhạc để triển khai sàng lọc, trong đó có hai người tên Lý. Tuấn cũng đến quán cà phê Núi Bạc để dò hỏi thông tin về đối tượng này nhưng không có kết quả. 

Cuối cùng, trinh sát tại cơ sở đã cung cấp thông tin rất giá trị cho Tuấn. Người đàn ông tên Lý là nhạc công, kiêm dạy đàn piano. Nhưng anh ta không thường xuyên ở nơi cư trú và đang được xác minh thêm về các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè, người thân, những nơi mà anh ta có thể thường xuyên lui tới. Hóa ra, Lý đã ly hôn vợ, có một cô con gái. Dù không sống cùng nhau, Lý và vợ vẫn đối xử rất văn minh với đối phương. Lý đang gánh khoản nợ sửa ngôi nhà mà vợ con ở. Vợ cũ của Lý tỏ ra lo lắng khi nghe thấy anh ta nói đã có cách để có tiền tự mình trả nợ.

Trong cuộc họp, các cán bộ điều tra đã báo cáo về hình ảnh chiếc xe chở đối tượng tẩu thoát. Chất lượng hình ảnh rất thấp nên khó có thể xác định được biển xe có bị thay đổi, làm giả hay không. Đại tá Đặng Hòa đã chỉ đạo cần sàng lọc dựa trên nhãn hiệu xe và các nhóm số trong tổ hợp. Ít nhất, có thể xác định được biển số này do Phòng Cảnh sát giao thông của tỉnh cấp hay không. Bên cạnh đó, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã phối hợp với chuyên gia của Cục bẻ khóa được laptop của đối tượng Y Lanh, thu được một số thông tin quan trọng và gửi cho phòng an ninh mạng. Bước đầu có thể xác định, đối tượng có liên hệ với một tổ chức nước ngoài.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 6.

Theo đánh giá của Phòng An ninh mạng, trên địa bàn hiện nay có một nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức. Mục tiêu của chúng là chống phá chính quyền thông qua một số hội nhóm kín và trên mạng xã hội. Chúng tung ra các clip cắt ghép, xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Điều tra viên cũng báo cáo về phương thức liên lạc của các đối tượng, đó là sử dụng phần mềm liên lạc mã hóa đầu cuối, có tính bảo mật rất cao. Qua giải mã bước đầu có thể nhận định rằng, các đối tượng phản động đang có âm mưu thành lập tổ chức nhà nước mới thông qua cuộc đấu tranh chính trị và bạo động, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Các vụ cháy nổ trong thời gian qua đều do tổ chức tự xưng là nhà nước tự trị giật dây. Ngoài ra còn cho thấy sự xuất hiện trở lại của tổ chức phản động Fulro đang hoạt động. Thông thường, các tổ chức Fulro chỉ dùng người đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi các đối tượng đang bị điều tra, trừ Y Lanh, thì hầu hết là người Kinh. Tuy khác nhau về âm mưu, ý đồ nhưng bản chất mục tiêu cuối cùng của mọi tổ chức phản động đều là chống phá chính quyền nên không loại trừ việc chúng cấu kết với nhau. 

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 7.

Lãnh đạo đơn vị cũng nhận định, các thế lực phản động luôn tạo cớ để truyền thông phản động bóp méo sự thật, kích động, gây chia rẽ theo hướng phân hóa dân tộc. Các hoạt động theo phương thức cũ như khủng bố, tạo ra những vụ cháy nổ tại các địa phương chỉ là cái cớ, gây ra sự chú ý nhằm tạo ra một sự hỗn loạn có chủ đích, nhằm che giấu âm mưu đen tối ở phía sau. Và nguy hiểm hơn cả, đó là sự cấu kết giữa tổ chức Fulro và những đối tượng phản động người Kinh phối hợp tổ chức chống phá. Nếu trường hợp này xảy ra thì cái gọi là nhà nước tự trị cho người dân tộc thiểu số chỉ là chiêu bài. Mục đích phía sau là lợi ích cá nhân. Chúng sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào nhằm gây rối, tạo ra sự bất ổn cho chính trị, gây ra sự chia rẽ cho khối đại đoàn kết dân tộc. Nhiệm vụ của lực lượng an ninh là phải đấu tranh quyết liệt nhằm xóa bỏ sự tồn tại của tổ chức này.

Truy tìm thông tin nhóm tổ chức phản động lên kế hoạch đánh bom

Công an xã Ya Man đã xác minh số thuốc nổ vừa bị đánh cắp là từ mỏ đá công trình thủy điện Ya Man. Quang Tuấn cũng nghe ngóng được thêm thông tin từ công nhân ở mỏ. Việc mất trộm thuốc nổ từng xảy ra, do một số công nhân trộm thuốc mang ra suối đánh cá. Tuy nhiên, số lượng thuốc nổ bị mất lần này khá lớn.

Theo thông tin trinh sát thu thập được, có khả năng cao, tổ chức nhà nước tự trị muốn tạo tiếng vang bằng cách gây nổ tại một số địa điểm đông người trong thời gian sắp tới. Thông tin này khiến Đại tá Đặng Hà rất lo lắng do sẽ tỉnh có nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người. Đại tá Đặng Hà đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác trinh sát, thu thập thông tin.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 8.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 9.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 10.

Tại cuộc họp phân tích vụ nổ ở kho bạc Bình Dương, cán bộ an ninh cho biết nhóm đối tượng đã đặt tới 2 quả bom tại 2 vị trí cách xa nhau, nhằm gây thiệt hại càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, chỉ có 1 quả bom kích nổ được. Chính vì thế, lực lượng an ninh mới có một quả nguyên vẹn, với đầy đủ sơ đồ cấu tạo của nó để phân tích. Loại bom này sử dụng cơ cấu hẹn giờ điện tử, kết hợp với chip điều khiển vô tuyến từ xa. Loại công nghệ này đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu về điện tử và nguồn cung cấp linh kiện điện tử từ nước ngoài. Với lượng thuốc nổ được bố trí theo cấu hình này, gây sát thương trong phạm vi bán kính từ 15 đến 20m. Nếu kết hợp với mảnh kim loại hay là đinh, mảnh văng có thể bay xa đến 50m. Loại bom này nếu đặt ở nơi đông người sẽ gây sát thương lớn.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 11.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 12.

Với mẫu thuốc nổ đen bị đánh cắp tại nhà kho của thủy điện Ya Man, nó tương tự với thành phần thuốc nổ trong quả bom được đặt tại kho bạc Bình Dương. Lượng thuốc nổ bị đánh cắp đủ để chế tạo cả chục quả bom. Thiếu tướng Trần Phương đã ngay lập tức chỉ đạo tập trung khoanh vùng, khoanh sự kiện, triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa.

Trời cao nguyên xanh - Tập 2: Lần ra kế hoạch đánh bom của tổ chức nhà nước tự trị- Ảnh 13.

Ở một diễn biến khác, Quang Tuấn có hẹn với bạn gái nhưng vì lệnh triệu tập đột xuất, anh đành thất hứa với cô. Người yêu của Tuấn không chỉ không tức giận mà còn dặn dò anh ăn uống đảm bảo sức khỏe. Chứng kiến điều này, Tuấn cũng cảm thấy áy náy trong lòng.

Đón xem diễn biến tập 3 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 8/7 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.