Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quang Tuấn tranh thủ đi ăn tối cùng Vân. Anh cho biết Ngọc Anh - đồng nghiệp của Vân - có liên quan đến vụ khủng bố bằng bom nhưng cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của cô trong vụ việc.
Không quá bận tâm đến thông tin này, điều khiến Vân suy nghĩ nhiều hơn là tính chất công việc của người yêu. Cô lo lắng khi Tuấn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm và luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, Tuấn khẳng định công việc của anh không đáng sợ như mẹ và Vân vẫn nghĩ, đồng thời cho rằng xã hội luôn cần những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc khi Tuấn nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Thấu hiểu công việc của người yêu, Vân không trách móc mà còn chủ động mua thêm đồ ăn gửi cho các đồng đội của anh.
Trở về nhà, Vân tiếp tục phải đối diện với những lo lắng từ mẹ. Bà thẳng thắn hỏi con gái có thực sự muốn gắn bó với Tuấn hay không. Dù Vân liên tục khẳng định người yêu là người tài giỏi, có công việc ổn định và xuất thân từ gia đình nề nếp, mẹ cô vẫn không yên tâm. Theo bà, điều đáng lo nhất không phải là điều kiện cá nhân của Tuấn mà chính là tính chất công việc đặc thù. Bà cho rằng những người làm trong ngành an ninh thường rất ít thời gian dành cho gia đình, thậm chí có thể phải công tác xa trong thời gian dài. Dù kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình trước mặt mẹ, Vân cũng không thể phủ nhận những băn khoăn đang dần xuất hiện trong lòng.


Trong khi đó, chuyên án điều tra vụ đánh bom tiếp tục có những bước tiến mới. Đại úy Quang Tuấn trực tiếp đối chất với Nguyễn Quang Hiếu - đối tượng bị nghi có vai trò quan trọng trong đường dây liên quan đến A Gôn. Trước cơ quan điều tra, Hiếu phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, lực lượng chức năng liên tiếp đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy Hiếu đã nhiều lần gặp gỡ A Gôn và nhận tiền từ các tài khoản có liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định Hiếu có mối liên hệ với Y Lanh và nhiều đối tượng khác trong kế hoạch gây mất ổn định an ninh. Theo nhận định của các điều tra viên, mục đích của Hiếu là tạo ra các vụ việc gây hoang mang dư luận nhằm nhận nguồn tài trợ từ các tổ chức phản động.

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng cho rằng quả bom đầu tiên chỉ nhằm đánh lạc hướng và thu hút sự chú ý, trong khi vụ nổ tiếp theo mới là mục tiêu chính của kế hoạch. Các cán bộ điều tra cũng đưa ra những chứng cứ liên quan đến các giao dịch tài chính của Hiếu sau các vụ việc xảy ra. Dù vậy, trước những lập luận của cơ quan điều tra, Hiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, từ chối khai báo thêm và yêu cầu có luật sư.

Ở một diễn biến khác, đội điều tra tiếp tục mở rộng xác minh nguồn gốc số vật liệu nổ cũng như các đầu mối liên quan đến A Gôn nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau vụ án.

Cuối tập phim, A Gôn bí mật gặp một người đàn ông để xin rút khỏi địa bàn hoạt động khi nhận thấy cơ quan chức năng đang siết chặt điều tra. Cuộc gặp cho thấy A Gôn vẫn nhận được sự chỉ đạo từ những nhân vật đứng phía sau. Hắn được giao mang theo một chiếc vali và chuẩn bị chuyển tới địa bàn mới để đảm nhận nhiệm vụ khác. Những diễn biến này cho thấy chuyên án vẫn còn nhiều mắt xích chưa được làm sáng tỏ, hứa hẹn tiếp tục mang đến những tình tiết căng thẳng trong các tập tiếp theo của Trời cao nguyên xanh.

Mời quý vị đón xem diễn biến tiếp theo của phim Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sau hàng tuần trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.