Bộ dụng cụ dùng để sang chiết gas trái phép bị phát hiện tại tỉnh Bình Dương. (Ảnh: VNN)
Không kín cổng cao tường như những trạm sang chiết gas trái phép khác, trạm sang chiết gas của công ty TNHH thương mại 2 thành viên Tiền Thuỷ, TP.Bạc Liêu hoạt động rất công khai. Cửa công ty luôn luôn mở, lực lượng chức năng chẳng phải mất nhiều thời gian để kiểm tra trạm sang chiết này hoạt động có đúng quy định hay không, thế nhưng, hoạt động sang chiết gas trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên. Rất nhiều thương hiệu không có hợp đồng kinh tế với công ty nhưng vẫn được đưa vào để sang chiết.
Bà Lê Anh Mẫn, Chi hội trưởng chi hội Gas miền Nam, Hiệp hội Gas Việt Nam cho rằng: “Các trạm sang chiết gas trái phép thường ở các trạm nạp thuê, hiện nay quản lý trạm chiết còn lỏng hơn cả tổng đại lý”.
Để tìm hiểu thị trường tiêu thụ những bình gas được sang chiết trái phép, nhóm phóng viên đã đến những đại lý bán lẻ trên địa bàn TP.Bạc Liêu. Có thể những cửa hàng bán gas cũng không biết mình đang tiêu thụ gas giả, nhưng với những sản phẩm được bày bán công khai, có thể thấy rõ sự lỏng lẻo trong quản lý của các cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Văn Giao, Chủ cửa hàng gas TP.Bạc Liêu cho biết: “Khi nhận gas, chủ yếu là tin tưởng đại lý lớn, chứ về mình chỉ cân cho đúng trọng lượng thôi, chất lượng thì mình biết thế nào được”.
Nhức nhối hơn là tình trạng chiếm dụng bình rồi cắt tai, cắt đế để xoá nhãn hiệu, kiểu dáng, sau đó sơn bả matit để biến những bình gas của thương hiệu khác thành của mình.
Những bình gas bên ngoài mang thương hiệu V Gas, thế nhưng vô tình khi đưa tiêu huỷ mới được phát hiện là những bình mang thương hiệu khác. Vậy mà giám định của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 lại cho ra kết quả: Không phát hiện thấy có dấu hiệu mài trên vỏ chai. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao có máy nội soi mà kết quả lại cho ra kết quả trái ngược với thực tế?.
Theo giải thích của Trung tá Đặng Ngọc Vinh, Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Thạnh: “Về chuyên môn chúng tôi không có chức năng, kết quả như thế nào thì chúng tôi xử lý như thế đó…”.
Sau vụ cháy gas ở nhà chị Nguyễn Thị Hồng ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, gia đình chị đã thông báo cho cửa hàng bán gas, sự việc cũng đã được thông báo đến doanh nghiệp đầu mối là công ty Shell gas Hải Phòng. Chị cho biết, khi mua bình gas biết mình sẽ được bảo hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ, tuy nhiên, vì không có quy định rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận nên không ai trực tiếp đứng ra giải quyết sự việc cho gia đình chị. “Công ty bảo sẽ đền bù, nhưng hết lần này lần khác cũng chẳng thấy đâu", chị Hồng cho biết.
Tin liên quan:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.