Siêu thị điện máy Pico Plaza, một trong những trung tâm mua sắm hàng điện tử như điện thoại, TV, máy ảnh lớn nhất tại Việt Nam những ngày giáp Tết nhộn nhịp kinh doanh. Mặt hàng được khách hàng quan tâm nhiều nhất và muốn mua về dùng Tết chính là các loại TV màn hình phẳng chất lượng cao.
Thế nhưng, không phải ai năm vừa rồi cũng dễ mà khấm khá hơn. Với hơn 5000 công nhân của Công ty đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, câu chuyện không đơn giản như vậy. Để đảm bảo được cho tất cả mọi người đều đón Tết được đàng hoàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lãnh đạo đơn vị này đã rất vất vả.
Ông Phan Minh Nguyệt, TGĐ Công ty Nông nghiệp Hà Nội: “Trong số đầu tư 17.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, tôi đọc được một tài liệu của Tổng cục Thống kê, khi giải ngân gói hỗ trợ thì chỉ có 0,19% dành cho nông nghiệp. Chính sách của nhà nước thì rõ ràng, nhưng để đủ điều kiện tiếp cận về vốn của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp không phải là dễ dàng. Và người nông dân cũng như doanh nghiệp nông nghiệp tự bươn trải trong khó khăn để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay”.
Trên phạm vi toàn Việt Nam, số tiền hỗ trợ lãi suất chỉ đủ cho khoảng 20% số doanh nghiệp. Đáng ghi nhận là 80% doanh nghiệp còn lại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp tư nhân đã vật lộn, xoay sở, tái cấu trúc, giảm chi phí để vượt qua khủng hoảng.
Suy thoái đã chạm đáy và kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đang đi lên, thế nhưng ngay từ những ngày đầu năm 2010, những căng thẳng về tiền tệ, sự khan hiếm về vốn đã tiếp tục thử thách các doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán, bất động sản tiếp tục trong trạng thái kém thanh khoản. Hàng chục ngân hàng buộc phải tăng vốn lên 3000 tỷ đồng cũng chật vật không biết có làm kịp việc này hay không.
Vốn là quan trọng, nhưng đầu tư và quản lý vốn còn khó hơn rất nhiều. Đây cũng là một bài toán khó mà Việt Nam còn phải đương đầu trong năm 2010.
Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp cho rằng: “Hiện tỷ lệ đầu tư của Việt Nam là 43% trên GDP, tỷ lệ này quá cao mà lại tạo ra một hiệu quả chưa cao, chỉ số ICOR cao quá, cần phải điều chỉnh sớm việc này”.
Ông Đặng Thành Tâm, Người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2009 ít ai nghĩ là cũng gặp đầy khó khăn. Người giàu có cái khổ của người giàu, doanh nghiệp lớn có cái nguy cơ của chính tầm vóc và nhu cầu của nó. Sự đột ngột của chính sách theo ông Tâm có thể làm cho doanh nghiệp trở tay không kịp.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn: “Một cơ thể, một doanh nghiệp và một quốc gia đều cần được thông suốt, trơn tru. Tránh tình trạng để doanh nghiệp vào thế khó trong năm 2010 là điều doanh nghiệp chúng tôi cần nhất”.
Bà Mai Thúy Hằng, một người dân nói: “Ngành tài chính và các ngành kinh tế cần phải có chính sách rõ ràng. Ví dụ như ngân hàng cho vay lãi suất như thế nào phải minh bạch, dứt khoát để người dân tin tưởng góp phần vượt qua khó khăn”.
Nhìn ra những điểm yếu, tận dụng lợi thế về uy tín, mới trong tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã huy động được 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế, cộng đồng các nhà tài trợ tiếp tục sẽ đầu tư vào Việt Nam, Ngân hàng thế giới cam kết cho Việt Nam vay hàng tỷ USD. Mọi đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế về Việt Nam đều rất lạc quan. Sử dụng những lợi thế này hiệu quả thể nào sẽ quyết định vị trí của Việt Nam trong năm Canh Dần 2010.
Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp: “Vào những năm con hổ trước đây, cộng đồng thế giới đã từng nói đến Việt Nam và kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành một con hổ ở châu Á. Tôi vẫn còn nhớ mãi một cuốn sách “Việt Nam – the next tiger in asia”. Tuy nhiên, trong bao nhiêu năm qua chúng ta chưa làm được việc này, năm 2010, năm Canh Dần này, mặc dù nhiều khó khăn cả trong nước và Quốc tế, thế nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng với những kinh nghiệm, cố gắng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân, chúng ta hoàn toàn có thể phấn đấu và Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành một con hổ ở châu Á”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.