Tem chống gas rởm của Saigon Petro. Ảnh: Internet
Nguy cơ mất an toàn từ những bình gas giả, sự thiếu hiểu biết trong việc sử dụng gas của người tiêu dùng đã khiến số vụ cháy nổ gas thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Hầu hết các vụ cháy nổ, nguyên nhân được xác định là do rò rỉ khí gas, thế nhưng vấn đề rò rỉ là do người tiêu dùng hay do nhà cung cấp gas thì thực tế không được làm rõ. Người dân thường cũng không quan tâm tìm hiểu vì sao bình gas lại bị rò rỉ, vậy nên khi cháy nổ xảy ra, thiệt thòi luôn thuộc về người tiêu dùng.
Mỗi vụ cháy nổ gas xảy ra đều để lại những hậu quả đáng tiếc. Không chỉ thiệt hại về tài sản, mà thiệt hại về con người mới thật xót xa. Hầu hết các vụ cháy nổ là do rò rỉ khí gas, thế nhưng vì sao gas lại bị rò rỉ thì rất nhiều vụ không tìm ra nguyên nhân.
Chị Nguyễn Thị Quảng, Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết: “Thấy báo chí nói các vụ cháy nổ gas thời gian vừa qua thì mình rất sợ, nhưng thực tế mình chẳng biết phân biệt gas thật, gas giả thế nào”.
Một dấu hiệu để phân biệt gas giả, gas thật là tem của nhà sản xuất. Lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện tem chống giả bằng công nghệ nước của công ty dầu khí TPHCM. Người tiêu dùng có thể kiểm tra được dễ dàng bằng cách thoa 1 ít nước lên tem thì logo của nhà sản xuất sẽ hiện lên bình gas.
Ông Nguyễn Minh Trí, Cửa hàng Minh Trí, Hậu Lộc, Thanh Hóa thừa nhận: “Trước đây bản thân người bán như chúng tôi nhận thức về tem không chính xác lắm, đôi lúc cũng không biết có chắc chắn là thật hay không, điều đó cũng làm cho người tiêu dùng không yên tâm. Có tem này, chúng tôi bán hàng cũng yên tâm hơn”.
Hiện cả nước có khoảng 200 thương hiệu gas. Từ trước tới nay, nhiều bình gas cũng đã sử dụng tem chống giả, tuy nhiên dấu hiệu phân biệt không rõ ràng, công nghệ rất đơn giản vì vậy bị làm giả rất nhiều. Với công nghệ tem chống giả công nghệ nước, người tiêu dùng cũng như lực lượng chức năng sẽ có thêm những cơ sở để kiểm soát gas giả tốt hơn.
Ông Nguyễn Văn Tú, Phó chi cục QLTT Thanh Hóa: “Tính chất phức tạp của mặt hàng khí hóa lỏng vẫn đang gây khó khăn trong công tác kiểm soát, ngay cả chúng tôi cũng khó vì hiện hàng giả được làm tinh vi. Vì vậy việc phân biệt được rõ ràng, chúng tôi kiểm soát dễ hơn và cần sự phối hợp từ các doanh nghiệp để có căn cứ giúp lực lượng chức năng dễ dàng phân biệt”.
Theo thống kê chưa đầy đủ, thị trường hiện có tới gần 30% gas giả, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ những bình gas này là rất cao. Hầu hết các vụ cháy nổ xảy ra, người dân cũng không biết mình đang sử dụng gas thật hay gas giả.
Việc người tiêu dùng có thể tự phân biệt được hàng giả, hàng thật, không những giúp cho người dân tránh được rủi ro về an toàn cháy nổ, không bị mất tiền oan khi mua phải hàng giả, mà quan trọng hơn là giúp cho thị trường gas trở nên lành mạnh hơn, bởi việc phân biệt được hàng giả một cách dễ dàng thì các cửa hàng kinh doanh gas sẽ không còn cơ hội tiếp tay cho nạn sang chiết gas trái phép.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.