Hai giải pháp được Sở KHCN Hà Nội đưa ra đó là sử dụng lồng thép để bắt rùa tai đỏ ở độ sâu 1 mét và sử dụng bè nổi trên mặt nước có lưới tự động để bắt khi rùa bò lên bè nằm phơi nắng.
Với kích thước lồng khoảng 1m2, nặng khoảng 40 kg, mỗi lồng có thể chứa khoảng 10 con rùa tai đỏ. Do tập tính sinh học của rùa tai đỏ hay ăn vào sáng sớm và chiều tối, nên lồng sắt sẽ được đặt dưới hồ vào 2 thời điểm trên.
Thức ăn dẫn dụ rùa bò vào lồng sẽ được đặt trong lồng. Khi rùa tai đỏ bò vào lồng để ăn. Cửa của lồng thép sẽ được điều khiển tự động để khoá lại. Bộ phận chứa rùa tai đỏ sẽ được kéo lên bờ.
Hiện phương pháp thiết kế lồng sắt và bè nổi trên mặt nước có lưới tự động bắt rùa là 2 phương án vẫn đang được các nhà khoa học của Sở KHCN Hà Nội tiếp tục thiết kế hoàn chỉnh. Dự kiến ngay sau khi thiết kế hoàn chỉnh, việc đặt các nhà sản xuất để làm lồng thực tế sẽ được tiến hành.
Ngoài biện pháp thiết kế lồng và bè nổi để bắt rùa tai đỏ, một yếu tố khác cũng hết sức được chú trọng để bắt rùa thành công đó là thức ăn dẫn dụ rùa vào lồng. Hiện tại Sở KHCN Hà Nội đang nuôi thử nghiệm một con rùa tai đỏ để xem thức ăn nào là loại chúng thích ăn và có thể bắt được chúng dễ nhất.
Con rùa tai đỏ được nuôi thử nghiệm có trọng lượng 2,5 kg, thức ăn được thả vào bể gồm có cá sống, thịt bò và cá chết. Tuy nhiên thức ăn mà rùa tai đỏ chọn chỉ là thịt bò và mỗi bữa ăn tới nửa lạng. Việc theo dõi về mồi ăn hay còn gọi là chất dẫn dụ rùa để xem loại thức ăn nào được rùa tai đỏ yêu thích nhất vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.
Ngay sau khi có lồng thép và bè nổi, Sở KHCN Hà Nội dự kiến sẽ thử nghiệm tại hồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi cũng có rất nhiều rùa tai đỏ sinh sôi do người dân phóng sinh. Sau khi thành công sẽ áp dụng chính thức tại hồ Gươm. Dự kiến thời gian triển khai chính thức lồng thép và bè nổi tại hồ Gươm sẽ thực hiện vào sau Tết âm lịch sắp tới, tức vào khoảng tháng 2 dương lịch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.