Chủ tịch Marcus Agius (phải) và CEO Bob Diamond (giữa) đều ra đi sau bê bối tại Barclays. Ảnh: AP
Sau khi vụ việc vỡ lở, nhiều khách hàng còn đặt câu hỏi về mức đáng tin và tính chính xác của lãi suất cơ bản, vốn được khu vực tư nhân quy định và không có sự giám sát từ phía chính phủ. Để tìm hiểu về mức thiệt hại của vụ thao túng lãi suất Libor, phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi với ông David Kotok, Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Cumberland Advisors.
Ông có thể cho biết ước tính số tiền sai phạm mà Barclays đã tạo ra từ việc thao túng lãi suất Libor?
Ông David Kotok: Vụ scandal Libor là một thông tin tệ hại từ thị trường tài chính, nó đã giết chết niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính. Đây là mức lãi suất được tham chiếu nhiều nhất, dùng để tạo lãi suất ở nhiều tổ chức tài chính khắp nơi trên thế giới… Thế mà nó cũng bị làm giả. Điều này thật tệ hại.
Hiện chưa thể tính toán hết hậu quả của vụ việc này nhưng chúng ta biết rằng, 350-800 nghìn tỷ USD bị tác động bởi lãi suất Libor. Hãy cùng tôi thử làm một phép tính nhỏ, cứ cho là chỉ có 350 nghìn tỷ USD lãi suất thẻ tín dụng, vay nợ mua nhà, chứng khoán… sử dụng lãi suất Libor, nếu như chỉ cần làm giả mức lãi suất tăng lên 1 điểm phần trăm, điều này đã có nghĩa là 35 tỷ USD bị sai phạm. Mà sai phạm này không chỉ là 1 lần, nó đã tái diễn trong nhiều năm, vì vậy các bạn có thể hình dung khoản tiền sai phạm là rất rất lớn. Đây chỉ là tính toán ở Mỹ với đồng USD, còn với các loại ngoại tệ khác ở khắp nơi trên thế giới thì còn đến mức nào.
Lãi suất Libor được tham chiếu để hình thành lãi suất vay mượn từ vay mua nhà cho đến lãi suất thẻ tín dụng, như vậy là rất nhiều người dân Mỹ đã phải trả mức lãi suất dối trá này trong 1 thời gian dài, liệu họ có lấy lại được tiền?
Ông David Kotok: Ở Mỹ có hơn 1 triệu nhà trả góp dùng lãi suất Libor, với tổng giá trị lên tới 300 tỷ USD. Những người dân này xứng đáng được trả lại tiền vì họ đã bị lừa.
Trong thời gian tới sẽ có buộc tội hình sự đối với các tổ chức tài chính và các cá nhân, người đã phá vỡ niềm tin của người dân vào các định chế tài chính. Barclays chỉ là ngân hàng đầu tiên phải trả tiền phạt. Theo thông tin mới nhất, Anh đang tiến hành điều tra 7 ngân hàng khác và ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Tin liên quan:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.