Israel: Đột kích đẫm máu tàu chở hàng cứu trợ

Sự việc vừa gây chấn động dư luận quốc tế là việc Hải quân Israel tấn công một đội tàu chở hàng cứu trợ tới dải Gaza, khiến 16 người chết và 30 người bị thương.

Người biểu tình ở Pakistan phản đối chiến dịch của Israel. Ảnh: AFP.

Đội tàu 6 chiếc chở 700 nhà hoạt động nhân đạo đang đi về hướng Gaza trong một sứ mệnh nhân đạo có mục đích thu hút sự chú ý của dư luận về lệnh phong toả mà Israel đã áp đặt tại vùng bờ biển khu vực này trong suốt 3 năm nay.

Lực lượng đặc nhiệm của hải quân Israel đã tràn lên boong các con tàu trong một cuộc oanh tạc lúc sáng sớm trên vùng lãnh hải quốc tế. Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh những gì đã diễn ra khi quân đội Israel tiếp cận đội tàu hàng cứu trợ, làm 16 người chết và 30 người bị thương.

Ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel: “Trên tàu chúng tôi tìm thấy vũ khí đã được chuẩn bị từ trước để chống lại chúng tôi. Âm mưu của họ là rất bạo lực, phương thức của họ rất bạo lực, và thật không may là kết cục cũng rất lạo lực”.

Tuy nhiên, một phóng viên hãng truyền hình Al-Jazeera có mặt trên đội tàu cho biết, lính Israel đã nổ súng trước khi họ tràn lên boong.

Anh Manuel Tapial, Tổ chức NGO nói: “Chúng tôi cách bờ biển khoảng 90 dặm. Ba tàu chiến Israel đang đe doạ chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng, thật quái đản khi họ muốn tấn công vào ban đêm, như vậy có thể sẽ có nhiều thương vong và không phải điều chúng tôi muốn. Chúng tôi là những người yêu chuộng hoà bình”.

Tại cuộc họp nội các tại thành phố Gaza, Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập cuộc họp khẩn cấp, sau sự việc hải quân Israel oanh tạc đội tàu cứu trợ.

Thủ tướng Palestine Hamas Ismail Haniyeh: “Chính phủ kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp để thảo luận về những gì đã diễn ra trên lãnh hải quốc tế thuộc Địa trung hải, về việc Israel đã đương nhiên vi phạm luật giao thông hàng hải quốc tế. Hội Đồng bảo An cũng cần phải lên tiếng và có quyết định chấm dứt cuộc bao vây phong toả dải Gaza”.

Vụ bạo lực này đang có khả năng giáng một đòn mạnh vào uy tín của Israel trên trường quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công này và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước có tàu trong đội tàu cứu trợ đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp từ phía Hội đồng Bảo an LHQ.

Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố thận trọng hơn, trong đó có đoạn “Mỹ tiếc thương sâu sắc những mất mát và thương tổn về người đã xảy ra, và đang tìm hiểu bối cảnh xảy ra bi kịch này”.

LHQ họp bàn về vụ Israel

Theo nguồn tin từ các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp vào tối ngày 31/5 theo giờ Mỹ (tức sáng nay theo giờ Việt Nam), để thảo luận vụ Israel đột kích đẫm máu các tàu chở hàng cứu trợ trên đường tới Dải Gada, tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian họp cụ thể.

Cùng lúc này, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết, nước này đã triệu hồi Đại sứ tại Ten Avip. Ông cũng cho biết, ba cuộc diễn tập quân sự chung với Israel đã bị hủy bỏ và xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu tiến hành một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ việc. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên không thường trực trong HĐBA.

Hàng chục nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ đã tụ tập biểu tình tại thành phố Istanbul lớn nhất nước này để phản đối vụ trấn áp đẫm máu trên, trong khi Israel đã nâng mức báo động an ninh trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo các công dân nước này tránh tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.