Khảo sát 2 dự án bôxit Tây Nguyên

Từ 5 đến 7/11, Đoàn công tác của Quốc hội và Chính phủ do GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát về việc xử lý môi trường và an toàn đối với dự án bôxit Tân Rai (Lâm Đồng) và Alumin Nhân Cơ (Đăk Nông).

Hệ thống các cửa cống vừa được điều chỉnh bổ sung nhằm tăng tính an toàn của hồ bùn đỏ.

Một trong những nội dung chính của chuyến khảo sát lần này là tập trung xung quanh vấn đề đảm bảo an toàn cho các hồ chứa bùn đỏ. Cụ thể là các vấn đề kỹ thuật từ xây dựng hồ chứa, kỹ thuật chống thấm và hành lang bảo vệ khu vực hồ chứa để không để xảy ra sự cố như vỡ bể chứa bùn đỏ tại Hungary.

‘ Tổng thể Nhà máy luyện Alumina tại Tổ hợp bôxit nhôm Lâm Đồng.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho cơ quan chủ trì là Bộ Công thương và chủ đầu tư là Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam về vấn đề giải pháp an toàn cho cả hệ thống thoát bùn nếu xảy ra tình trạng động đất và lũ quét, mưa lớn. Hiện nay, trong hai dự án bôxit Tân Rai ở Lâm Đồng và Alumin Nhân Cơ ở tỉnh Đăk Nông, thì dự án Tân Rai đã xây dựng được đến 98% các hạng mục công trình và chỉ còn 3 tháng nữa là dự án này chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm theo kế hoạch.

‘ Đoàn công tác liên ngành khảo sát dự án boxit Tây Nguyên. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Vì vậy, Đoàn công tác đã đề nghị nhà thầu và chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc những cam kết về giải pháp an toàn tuyệt đối, tiếp tục trao đổi, tìm hiểu các vấn đề còn tồn tại. Ngoài vấn đề về bùn đỏ, các nội dung khác cũng được các đại biểu của đoàn công tác đề cập như: Chi phí vận tải, hiệu quả kinh tế, đặc biệt và những ảnh hưởng về môi trường và công tác hoàn thổ sau này của dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.