Từ ước muốn có một bộ môn mang hồn Việt để diễn xướng trong những ngày Lễ Thánh, ngày lễ trọng của dân tộc, đồng bào công giáo ở tỉnh Nam Định đã nghĩ ra bộ môn trống cà rùng. Đây là môn nghệ thuật dân gian có tính tập thể, cả đội có tối đa tới 70 thành viên. Những người được lựa chọn đánh chiếc trống cái to đến 2,1m không chỉ cần sức khỏe mà còn có cả sự khéo léo.
Điều độc đáo của trống cà rùng là người diễn không đứng một chỗ mà di chuyển vòng quanh trống cái. Người thổi còi chính là nhạc trưởng. Đội pha trò rực rỡ, hài hước, cốt là để hội làng càng vui càng tốt. Đội gồm người múa cun cút, múa ô và múa gậy. Thành viên của đội ăn mặc có phần kì dị, lòe loẹt nhưng luôn là tâm điểm của sự chú ý trong lễ hội.
Bốn năm một lần, các hội trống lại tổ chức tuyển chọn người đánh trống. Những người trẻ vẫn tiếp nối tiếng trống của cha anh. Tiếng trống cà rùng hùng tráng, rền vang như nhân lên lòng tự hào của người dân Nam Định với truyền thống văn hóa đặc sắc ở miền biển.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.