Vũ khí hạng nặng đã được hai bên sử dụng trong cuộc đụng độ sáng 22/4
Lo ngại trước diễn biến bất ổn này, Indonesia, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia lập tức ngừng các cuộc giao tranh và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
Vụ đụng độ mới nhất xảy vào lúc sáng sớm hôm nay tại đền Ta Krabey và kéo dài trong vài giờ đồng hồ. Đến chiều nay, tiếng vũ khí hạng nặng đã ngừng lại nhưng người ta vẫn nghe thấy lác đác tiếng đạn pháo hạng nhỏ.
Trung tướng Thawatchai Samutsakorn thuộc quân đội Thái Lan cho biết, ít nhất 1 lính Thái Lan thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong khi đó, Campuchia chưa có bình luận về thiệt hại. Tuy nhiên, theo các phóng viên có mặt gần nơi chiến sự, Campuchia có 1 lính thiệt mạng và 2 người bị thương. Hàng ngàn người dân sống tại khu vực biên giới đã được đưa đi sơ tán.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chỉ thị cho các bộ, ngành liên quan hỗ trợ sơ tán dân ra khỏi vùng giao tranh. Ông Abhisit cũng khẳng định, Thái Lan không có ý định châm ngòi xung đột.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva: "Chúng tôi muốn nhắc lại, quân đội 2 nước đóng quá gần nhau nên bất cứ hành động nào cũng có thể dẫn tới xung đột. Chúng tôi không bao giờ có ý định hành động trước”.
Thái Lan cũng đang xúc tiến việc đàm phán để ngừng xung đột. Về phần mình, Bộ trưởng Campuchia Ho Nam Hong đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ Thái Lan "tấn công vào lãnh thổ Campuchia bằng nhiều loại vũ khí".
Ông Phay Sophan, Người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia: "Campuchia mong muốn hòa bình và không muốn sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột biên giới”.
Đền Preah Vihear, Ta Moan và Ta Krabey cùng vùng đất xung quanh đã trở thành khu vực tranh cãi về chủ quyền nhiều năm nay giữa Campuchia và Thái Lan. Đền Ta Moan và Ta Krabey xây dựng từ thế kỷ thứ 12, nằm chênh vênh trên 1 dốc đứng ở khu vực biên giới 2 nước. Trước khi xảy ra cuộc giao tranh hôm thứ 6, quân đội Thái Lan và Campuchia cùng tuần tra khu vực này mà không có xung đột nào.
Thái Lan tuyên bố, các ngôi đền này thuộc tỉnh Surin theo bản đồ vẽ từ năm 1947. Còn Campuchia cho rằng, 2 ngôi đền thuộc tỉnh Oddar Meanchey của mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.