Thực chất vụ gây rối tại Tháp chuông Tam Toà

Trong những ngày qua, nhiều đối tượng mượn danh người theo đạo đã có những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông Tam Toà, ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Người dân phường Đồng Mỹ đã kịp thời ngăn chặn những hành vi trái pháp luật này. Những đối tượng quá khích gây rối đã bị xử lý theo pháp luật, công trình xây dựng trái phép trên di tích lịch sử đã bị người dân dỡ bỏ. Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông Tam Toà sau những ngày trở thành điểm “nóng” đã trở lại vẻ yên bình vốn có.

Cuộc sống ở đây đã trở lại bình thường, người dân phường Đồng Mỹ và những vùng lân cận vẫn duy trì thói quen đến đây tập thể dục, đi dạo, ngắm cảnh. Đối với họ, những sự việc căng thẳng trong vài ngày qua là những sự việc đáng tiếc, không nên xảy ra.

Những người tham gia xâm phạm khu chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Toà sáng 20/7/2009 và tổ chức gây rối những ngày sau đó, qua tìm hiểu trên thực tế chỉ có vài công dân theo đạo Thiên chúa ở Đồng Hới, còn lại là những người từ các nơi khác đến, chứng tỏ luận điệu "đòi lại" khuôn viên nhà thờ Tam Tòa cũ của họ để “thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân trên địa bàn Đồng Hới” là đi ngược lại hoàn toàn với bản ghi nhớ mà toà giám mục giáo phận Vinh đã ký với UBND tỉnh Quảng Bình. Khi sự việc xảy ra, nhiều giáo dân các địa phương của Quảng Bình cũng không đồng tình với những việc làm sai trái đó.

Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nhà thờ Tam Tòa, Quảng Bình từ năm 1954 đã không còn duy trì hoạt động vì hầu hết giáo dân Đồng Hới và các vùng phụ cận đã di cư vào Nam. Ngày 11/2/1965, nhà thờ Tam Tòa bị bom Mỹ đánh sập chỉ còn mỗi tháp chuông với mảng tường nhiều vết đạn. Năm 1997, Tháp chuông này được công nhận là chứng tích tội ác chiến tranh. Biên bản ghi nhớ ký ngày 23/10/2008, giữa UBND tỉnh Quảng Bình với Tòa giám mục địa phận Vinh, hai bên đều thống nhất: khuôn viên của nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh và sẽ được giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Và thực tế, thì hàng chục năm nay, nơi đây đã trở thành điểm di tích thu hút sự quan tâm không chỉ người dân Quảng Bình mà cả du khách trong và ngoài nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.